Trung Quốc đưa khu trục hạm Type 055 thứ 4 vào biên chế

Khu trục hạm Type 055 thứ tư của Trung Quốc (định danh NATO: tuần dương ham lớp Renhai) được biên chế vào Hạm đội Biển Bắc Hải quân Trung Quốc). Chiến hạm mang tên An Sơn, thành phố lớn tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Khu trục hạm An Sơn (số hiệu thân 103) là chiến hạm thứ 4 thuộc lớp Type 055 và là chiến hạm thứ 3 được đưa vào biên chế trong năm 2021. Tàu được đóng ở Thượng Hải.

Chiến hạm thứ năm, Yan'an (số hiệu thân 106), dự kiến ​​sẽ được đưa vào biên chế của PLAN cuối năm 2021.

Chiến hạm đầu tiên Nanchang (số hiệu 101) hạ thủy ngày 28/6/2017, tại Nhà máy đóng tàu Jiangnan Changxing Thượng Hải.

Chiến hạm thứ hai, Lhasa (số hiệu 102) hạ thủy tháng 4/2018 cũng tại nhà máy đóng tàu này.

Hai chiếc Type 055 khác (Dalian 105 và Yan'an 106) hạ thủy vào năm 2018. Hai chiếc tiếp theo (Anshan 103 và Zunyi 107) hạ thủy năm 2019. Hai chiếc gần đây nhất hạ thủy năm 2020 (số hiệu thân 104 và 108), tổng số có 8 vỏ tàu lớp Type 055.

Quá trình đóng các khu trục hạm hạng nặng này được hai nhà máy đóng tàu đảm nhiệm. Đó là Nhà máy đóng tàu Jiangnan Changxing ở Thượng Hải và Công ty công nghiệp đóng tàu Dalian ở Đại Liên.

Chiến hạm Nanchang (số hiệu thân101), được đưa vào biên chế ngày 12/1/2020. Tiếp theo là Lhasa (số hiệu thân 102) tháng 3/2021 và Đại Liên (số hiệu thân 105) vào ngày 23/4/ 2021.

Các khu trục hạm lớp Type 055 là chiến hạm mặt nước lớn nhất hiện đang được chế tạo trên thế giới.

Type 055 có chiều dài 180 mét, rộng 20 mét và mớn nước 6,6 mét, giãn nước đầy tải khoảng 13.000 tấn.

Tên gọi chính thức của PLAN là “khu trục hạm lớp 10.000 tấn”. Bộ Quốc phòng Mỹ gọi lớp tàu này là "tàu tuần dương" kể từ năm 2017.

Để so sánh, có thể thấy tuần dương hạm lớp Ticonderoga và khu trục lớp Flight III Arleigh Burke của Hải quân Mỹ có lượng giãn nước 9.800 tấn. Khu trục hạm Type 45 Hải quân Hoàng gia Anh nhẹ hơn khoảng 8.500 tấn.

Trang bị vũ khí hiện tại của Type 055 bao gồm: pháo hạm 130 mm H / PJ-38, 112 hầm phóng thẳng đứng VLS, pháo phòng không AH / PJ-11 CIWS với tốc độ bắn 10.000 phát/phút, tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-10, tổ hợp phóng mồi nhử và ngư lôi.

Các hầm phóng VLS chia thành hai khu vực: 64x ống phóng phía trước và 48x ống phóng phía sau, phía trước nhà chứa trực thăng đôi.

Ống phóng có cùng kiểu dáng với loại được trang bị trên khu trục hạm Type 052D, tương thích với cả tên lửa phóng nóng và phóng lạnh nhờ vào cấu trúc thiết kế Thiết bị phóng đồng tâm (CCL).

Tất cả các loại tên lửa Hải quân Trung Quốc có kích thước không vượt quá 9 mét chiều dài, đường kính 0,85 mét đều có thể được phóng từ các ô VLS, được trang bị hệ thống tác chiến, điều khiển hỏa lực tương thích.

Chiến hạm có thể phóng tên lửa phòng không SAM, tên lửa chống ngầm ASW, tên lửa hành trình tấn công mặt đất LAM và tên lửa hành trình chống hạm AShM.

Khu trục hạm Type 055 Nanchang (101) phóng tên lửa từ 112 ô VLS.

PLAN trang bị cho một số khu trục hạm Type 055 tên lửa phòng không HQ-9B có tầm bắn 200 km, tên lửa chống hạm YJ-18A, tên lửa phòng không tầm trung mới và tên lửa hành trình tấn công mặt đất lớp YJ-18, tương tự khu trục hạm Type 052D.

Nhiều khả năng tên lửa chống ngầm mới Yu-8A cũng thuộc cơ số vũ khí của tàu.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top