Trung Quốc công bố video máy bay lần đầu tiên cất cánh từ tàu sân bay Sơn Đông, dự kiến bố trí ở biển Đông

(khoahocdoisong.vn) - Kênh truyền hình Trung Quốc CCTV7 công bố video ghi lại cảnh các máy bay chiến đấu PLA lần đầu tiên chính thức cất cánh trên tàu sân bay mới nhất mang tên “Sơn Đông” vừa được đưa vào biên chế ngày 17.12.2019.

"Sơn Đông" - tàu sân bay đầu tiên do chính công nghiệp quốc phòng Trung Quốc chế tạo. Chuyên gia quân sự Li Jie nhấn mạnh, đây là một thực tế minh chứng cho sự tăng cường sức mạnh của Trung Quốc. Đồng thời cũng là thành tựu cấp độ cao trong lĩnh vực vũ khí, trang thiết bị hải quân và xu hướng phát triển công nghệ quốc phòng Trung Quốc trong thiết kế và chế tạo các tàu trọng tải lớn.

Tàu sân bay Sơn Đông Trung Quốc bắt đầu thực hiện các chuyến bay đầu tiên. VideoCCTV7

Tàu sân bay Type – 001A, CV 17 Sơn Đông bắt đầu được đóng năm 2013, hạ thủy tháng 04.2017.

Theo Nhân dân Nhật báo, việc biên chế tàu sân bay Sơn Đông vào hệ thống vũ khí trang thiết bị của Hải quân PLA cũng có nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc trở thành cường quốc đại dương, sở hữu hai nhóm tàu sân bay tấn công.

Theo bình luận của các chuyên gia quân sự nước ngoài, hải quân Trung Quốc sẽ triển khai hai tàu sân bay trên hai vùng nước. Trong đó, có thể Sơn Đông sẽ thực hiện sứ mệnh mới trên Biển Đông vì vùng nước này có ý nghĩa sống còn, quan trọng hơn cả eo biển Đài Loan.

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top