Trung Nguyên giảm 50% lợi nhuận do mâu thuẫn gia đình

(khoahocdoisong.vn) - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên (TNG) ghi nhận doanh thu hơn 4.800 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này giảm gần 50%, chỉ còn 347 tỷ so với mức gần 681 tỷ đồng năm 2017.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên đã liên tục giảm trong 3 năm gần đây. Theo ông Đặng Lê Nguyên Vũ, "mâu thuẫn nội bộ gia đình là nút thắt khiến Trung Nguyên chững lại". Người đứng đầu Trung Nguyên cho biết, trong khi doanh nghiệp này gặp khó khăn thì "thị trường đang đi rất nhanh". Hai ông lớn khác cùng đứng trong "bộ ba quyền lực" chia nhau 75% thị phần cà phê trong nước là Vinacafé Biên Hòa, Nestlé liên tục có động thái mới. Trong khi những tên tuổi vốn "ngoại đạo" như NutiFood, Ajinomoto Việt Nam cũng nhảy vào thị trường này.

Theo Đời sống
back to top