Trưng bày tiêu bản cụ rùa Hồ Gươm

(khoahocdoisong.vn) - Sau đó, mẫu vật cụ rùa sẽ được trưng bày tại Đền Ngọc Sơn, Hoàn Kiếm để người dân chiêm ngưỡng.

9h sáng ngày 16/3,  Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đơn vị chế tác và bảo quản cá thể Rùa Hoàn Kiếm cuối cùng bàn giao tủ bảo quản, trưng bày và mẫu vật rùa Hoàn Kiếm cho UBND thành phố Hà Nội. Sau đó, mẫu vật cụ rùa sẽ được trưng bày tại Đền Ngọc Sơn, Hoàn Kiếm để người dân chiêm ngưỡng. Trước đó, cụ rùa được phát hiện chết ngày 19/1/2016 gần khu vực đường Lê Thái Tổ và đưa vào Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam bảo quản trong phòng lạnh ở nhiệt độ -20 độ C. Đây được coi là cá thể rùa Hoàn Kiếm cuối cùng ở hồ Gươm. TS Phan Kế Long, Phó giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cho biết, dự kiến ban đầu việc chế tác diễn ra trong một năm. Tuy nhiên việc chế tạc cụ rùa chậm hơn so với dự kiến do mẫu vật quá lớn lại thuộc hàng “độc”. Cụ rùa có chiều dài 2,08 mét, rộng 1,08 mét, nặng 169kg, thuộc mẫu vật lớn nhất được bảo quản từ trước đến nay.

Tô Hội

Theo Đời sống
back to top