Trưa 26/8, Hà Nội thêm 33 ca Covid-19, có 23 ca cộng đồng

Trưa ngày 26/8, Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc Covid-19, trong đó 23 ca tại cộng đồng và 10 ca tại khu cách ly.

33 ca Covid-19 mới tại Hà Nội trưa nay phân bố ở Thanh Xuân(13), Hoàng Mai (12), Đống Đa (3), Phú Xuyên (2), Gia Lâm (2) và Đông Anh (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (19) chùm liên quan TP.HCM (14)

Thông tin 33 ca mắc Covid-19 như sau:

19 trường hợp ho sốt cộng đồng, trong đó có 13 bệnh nhân ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

11 bệnh nhân ở Thanh Xuân Trung sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25 và 26/8, các bệnh nhân được lấy mẫu, cho kết quả dương tính. Các bệnh nhân còn lại sống tại khu cách ly.

Trong đó 13 bệnh nhân ở Thanh Xuân Trung đáng lưu ý là các trường hợp chị V.T.T, sinh năm 1958. Hàng ngày bệnh nhân ra ngõ 328 mua rau. Từ ngày 23/8 ngõ bị phong tỏa bệnh nhân không đi ra ngoài, ngày 25/8 có kết quả dương tính.

Tiếp theo là bệnh nhân nữ B.T.T, sinh năm 1974. Hàng ngày, bệnh nhân có mua bánh mỳ ngõ 328. Ngày 25/8, chị T. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca cuối trong chùm Thanh Xuân Trung là Đ.Đ.V, nam, sinh năm 2001, là F1 (con) của Đ.Q.T. Ngày 25/8, bệnh nhân có kết quả dương tính.

Tại địa chỉ Văn Chương, Đống Đa có 3 bệnh nhân là V.M.N, F1 (vợ) của bệnh nhân Đ.N.B; Đ.G.H, F1 (con) của bệnh nhân Đ.Q.T và N.T.V, F1 (mẹ) của bệnh nhân N.T.T.

Tại địa chỉ Kim Sơn, Gia Lâm có 2 ca F0 là N.Đ.N, sinh năm 1954 và N.Đ.C, sinh năm 1982. Cả 2 là F1của bệnh nhân N.Đ.H, được cách ly tập trung, có kết quả dương tính ngày 25/8.

Ca tiếp theo là H.T.H, nữ, ở Võng La, Đông Anh.

Chùm liên quan TP.HCM có 14 ca Covid-19. Trong đó, có 12 ca địa chỉ tại Giáp Bát, Hoàng Mai.

Trong chùm liên quan TP.HCM còn có 2 ca F0 ở Văn Hoàng, Phú Xuyên. Đó là V.A.Đ, sinh năm 2020. Bệnh nhân về từ TP.HCM ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 25/8, người này có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam V.V.X, sinh năm 1974, về từ TP.HCM, ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 2.803 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.448 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.355 ca.

Theo vietnamnet.vn
back to top