Triều Tiên ghi nhận hơn 350.000 ca mắc COVID-19 kể từ tháng 4/2022

Trong bản tin ngày 13/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) lần đầu tiên cung cấp số liệu về số ca mắc COVID-19 tại Triều Tiên. Theo đó, nước này có thêm 18.000 ca có triệu chứng và 6 ca tử vong chỉ trong ngày 12/5.

Kể từ khi dịch lây lan "bùng nổ toàn quốc" từ tháng 4/2022, Triều Tiên ghi nhận tổng cộng hơn 350.000 ca bệnh. Khoảng 187.000 ca đang được cách ly điều trị và khoảng 162.000 ca đã được điều trị, KCNA đưa tin nhưng không nói rõ có bao nhiêu trường hợp xét nghiệm dương tính.

trieu-tien.jpg
Ông Kim Jong Un đeo khẩu trang trong cuộc họp chỉ đạo chống dịch ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 12/5.

KCNA cho biết các mẫu xét nghiệm của các bệnh nhân vào cuối tuần trước cho thấy họ nhiễm biến thể Omicron dòng BA.2 nhưng cũng không cho biết số ca nhiễm.

Theo ông Kim, Triều Tiên sẽ tập trung ngăn chặn sự lây lan của virus cũng như điều trị các bệnh nhân để ngăn đợt dịch lây lan. Ông cam kết Triều Tiên sẽ vượt qua dịch bệnh bằng mọi giá trong bối cảnh người dân đã nâng cao nhận thức và đoàn kết trong thời gian qua.

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top