Trí thức Thừa Thiên - Huế đóng góp ý kiến phát triển địa phương

(khoahocdoisong.vn) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ vừa có buổi gặp mặt gần 40 GS, PGS, là chủ tịch các hội chuyên ngành thành viên và các trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên - Huế giới thiệu.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt, các GS, PGS, trí thức khoa học - công nghệ đang sinh sống và công tác trên địa bàn tỉnh đã có những kiến nghị, hiến kế để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, trong đó kiến nghị Tỉnh tập trung xây dựng khu đô thị đại học phát triển xứng tầm, các thiết chế đối với trung tâm y tế; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là khu vực ven biển; dành nhiều đầu tư cho phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ… nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Các GS, PGS, trí thức khoa học - công nghệ cũng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình để cùng với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện giấc mơ Huế, đưa Huế phát triển nhanh với sức mạnh tri thức, phát triển bền vững với cội nguồn văn hóa, xã hội bình yên, người dân có cuộc sống sung túc, chính quyền thân thiện; cùng chung tay, chung sức, đồng lòng xây dựng Thừa Thiên - Huế tiếp tục vươn mình phát triển mạnh mẽ, sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Đời sống
back to top