Trèo rào, trượt tường tháo chạy vì đường lên đền Hùng quá tải

Để được dâng hương tại đền Hùng (Phú Thọ) trong ngày giỗ Tổ, nhiều du khách đã trèo rào, vượt qua bụi cây. Do bị quá tải, một số người trượt tường bỏ về giữa chừng.
Treo rao len den Hung,  truot tuong
Hàng chục nghìn người chờ sẵn ở sân chính của Khu di tích đền Hùng, chờ được lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương sáng 10/4.
Treo rao len den Hung,  truot tuong
Khoảng 8h30, mặc dù lực lượng chức năng thông báo lối lên đền Thượng đã quá tải, nhiều người vẫn gắng chen lấn, xô đẩy để được lên núi.
Treo rao len den Hung,  truot tuong
Chị em phụ nữ gặp khó khăn khi phải mang vác đồ lễ từ dưới chân núi lên đền Thượng giữa biển người.
Treo rao len den Hung,  truot tuong
Một số người trèo qua hàng rào cây, tìm mọi cách để chen lên phía trước.
Treo rao len den Hung,  truot tuong
Tại cổng Công Quán, do lượng người quá đông, lực lượng chức năng chia khách thành từng đợt đi lên và nhắc nhở di chuyển nhanh để tránh ùn tắc phía sau.
Treo rao len den Hung,  truot tuong
Nhiều ông bố phải cõng con mình lên đầu để đảm bảo an toàn trong lúc di chuyển lên các đền.
Treo rao len den Hung,  truot tuong
Du khách được nhắc nhở giữ trật tự, đứng gọn trong lúc dâng hương để tạo hàng lối cho người đi.
Treo rao len den Hung,  truot tuong
Khoảng 9h40, lưu lượng du khách tại đền Hạ, đền Trung và đền Thượng ở mức rất đông.
Treo rao len den Hung,  truot tuong
Có người đã trượt tường "tháo chạy", bỏ về giữa chừng vì chờ đợi quá lâu.
Treo rao len den Hung,  truot tuong
Hiện du khách từ khắp nơi vẫn đổ về đền Hùng, ước tính lên tới hàng trăm nghìn lượt người trong ngày giỗ Tổ 10/3 âm lịch.
Theo zingnews.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top