Trẻ ốm vẫn phải ăn đa dạng

(khoahocdoisong.vn) - Trẻ ốm cần ăn nhiều bữa hơn với số lượng mỗi bữa ít hơn. Khi trẻ ốm không cần kiêng khem các loại thực phẩm như tôm, cá, dầu mỡ và rau xanh vì kiêng khem sẽ làm trẻ thiếu chất, lâu bình phục.

Chăm con đầu nên chị Vũ Thị Hiền (Hải Dương) rất bỡ ngỡ. Con ốm lười ăn, ép không được, chị đành chịu, chờ con thật đói mới cho ăn. Bình thường chị cho con ăn đa dạng nhưng khi ốm, chị chỉ cho cháu ăn những loại dễ ăn như cháo nấu với nước xương, nước thịt. Rau củ chị đun rồi chắt nước ra nấu cháo cho dễ ăn. Kết quả là sau đợt ốm, con chị sút hơn 1kg và đi táo liên tục.

Lời bàn: BS Hải Anh, nguyên cán bộ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trẻ ốm cần ăn nhiều bữa hơn với số lượng mỗi bữa ít hơn. Khi trẻ ốm, không cần kiêng khem các loại thực phẩm như tôm, cá, dầu mỡ và rau xanh vì kiêng khem sẽ làm trẻ thiếu chất, lâu bình phục. Những thức ăn giàu dinh dưỡng, thích hợp với trẻ ốm như thịt, trứng, sữa, cá… khi chế biến nên cho thêm dầu, mỡ để tăng thêm năng lượng của khẩu phần. Thức ăn cần mềm, nấu kỹ, loãng hơn bình thường để dễ tiêu hóa. Nên cho trẻ ăn ngay sau khi nấu để đảm bảo vệ sinh và giảm nguy cơ bội nhiễm. Cho trẻ ăn thêm quả chín hay nước quả chín như chuối, cam, chanh, xoài, đu đủ… để tăng cường vitamin và chất khoáng.

Theo Đời sống
Xước da bệnh nhân 52 tuổi nguy kịch vì uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Cứu bệnh nhân 52 tuổi bị uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Người dân không nên chủ quan với bệnh uốn ván, khi gặp các vết thương cần phải chủ động tiêm ngừa. Trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần sớm đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, tránh những diễn biến nguy hiểm.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top