Trẻ 4 tuổi tử vong do bị chó cắn

Cách đây gần 1 tuần, 3 em nhỏ ở thôn An Mỹ (xã Bình An, Quảng Nam) đang vui chơi ở ngoài sân đã bị một con chó cắn. Không may, sau đó vài giờ, em V.N.T. 4 tuổi tử vong, 2 em còn lại được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu 3 em nhỏ bị chó cắn, sau đó đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh dại”, ông Võ Văn Phụng, Bí thư Đảng ủy xã Bình An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết.

cho-can.jpg
Cần cảnh giác khi cho trẻ tiếp xúc với chó.

Giám đốc bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam Nguyễn Đức Hùng Sơn xác nhận, cách đây 4 ngày, đơn vị có tiếp nhận 2 cháu nhỏ bị chó cắn tại xã Bình An.

“Khi tiếp nhận, chúng tôi đã tiêm phòng dại cho hai cháu. Hiện hai cháu vẫn đang ở bệnh viện để theo dõi, sức khỏe chưa có biểu hiện về bệnh dại”, ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, hai bệnh nhân này vẫn phải theo dõi, vì thời gian ủ bệnh dại kéo dài đến 3 tháng 10 ngày.

Theo Đời sống
Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?

Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.
back to top