Trẻ 12 - 17 tuổi sẽ được tiêm văcxin ngừa Covid-19 trong tháng 10/2021

Theo GS.TS.BS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ Y tế dự kiến triển khai tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi ngay trong tháng 10 năm nay.

Thông tin trên được GS.TS.BS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đưa ra trong hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri ngành y tế TPHCM ngày 9/10/2021.

hop-tiep-xuc-cu-tri-nganh-y-te.jpg
Trong hội nghị trực tuyến giữa đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri ngành y tế TPHCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Bộ Y tế dự kiến triển khai tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi trong tháng 10/2021.

Ông cho biết thêm, việc tiêm văcxin ngừa Covid-19 sau đó sẽ được Bộ Y tế xem xét và mở rộng ra cho các nhóm tuổi thấp hơn. Đồng thời, Việt Nam đang chờ Cuba sớm gửi hồ sơ về văcxin ngừa Covid-19 tiêm cho trẻ em để xem xét.

Thống kê sơ bộ, theo PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), trong đợt dịch vừa qua, khoảng 20.000 trẻ em đã mắc Covid-19.

Phần lớn tình trạng bệnh của trẻ sẽ nhẹ hơn so với người lớn, nhưng trẻ béo phì, có bệnh nền vẫn là nhóm có nguy cơ cao khi mắc Covid-19. Đặc biệt, TPHCM đang dự kiến các trường học sẽ mở lại vào tháng 1/2022.

"Khi người lớn đã chích đủ văcxin ngừa Covid-19, trẻ em sẽ phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 nguy hiểm. Mặc dù tỉ lệ trẻ em tử vong do Covid-19 không cao, tuy nhiên ảnh hưởng lâu dài của dịch đối với thể chất và tinh thần của trẻ chưa được nghiên cứu " PGS.TS.BS Hùng lo ngại.

chich-ngua-covid-19.jpg
Ở Việt Nam, hiện 52,3% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 liều vắcxin ngừa Covid-19. 

Ông khuyến cáo thêm, ở Mỹ, với biến chủng Delta, chỉ 2 tuần cuối tháng 9/2021, 500.000 trẻ mắc bệnh do trường học mở cửa. Đến nay, khoảng 5,9 triệu trẻ em nhiễm Covid-19, chiếm  17% số ca mắc Covid-19 của Mỹ. 

Còn Việt Nam có khoảng 25 triệu trẻ em, trong đó TPHCM có khoảng 1,8 triệu trẻ từ 5 - 18 tuổi.

Mỹ hiện đã triển khai chương trình chích văcxin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 18 tuổi; đồng thời thử nghiệm chích ngừa cho trẻ nhỏ tuổi hơn từ 5 - 11 tuổi.

Ngoài ra, Cuba cũng đã có văcxin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và đã triển khai chích ngừa cho trẻ.

Hiện nay, đối với văcxin ngừa Covid-19, Việt Nam đã phê chuẩn mua 10 triệu văcxin của Cuba, cùng với số lượng văcxin Pfizer sẽ về tới Việt Nam trong những tháng tới. Theo các chuyên gia, tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho trẻ em là "trong tầm tay".

tre-em-trong-cac-bv-da-chien.jpg
Các chuyên gia y tế tại TPHCM đều kiến nghị về vấn đề tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ em. Ảnh tư liệu: Bệnh nhi Covid-19 được điều trị trong các bệnh viện dã chiến vừa qua. 

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương và TS.BS Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng TPHCM, cũng đồng thuận trong kiến nghị tiêm ngừa Covid-19 cho trẻ.

Đến nay Việt Nam đã phân bổ 56 triệu liều văcxin ngừa Covid-19. Tính đến ngày 8/10, cả nước đã tiêm được khoảng 51,4 triệu liều, trong đó khoảng 23,8 triệu người đã tiêm 1 liều và 13,8 triệu người tiêm đủ 2 liều. Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều văcxin là 52,3% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, tối thiểu thêm 120 triệu liều văcxin ngừa Covid-19 về tới Việt Nam. Trong năm 2021, Việt Nam phấn đấu sẽ tiêm phủ một mũi văcxin cho hơn 70% dân số trên 18 tuổi.

Theo Đời sống
Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Các lợi ích từ quả, hoa đực của cây đu đủ được rất nhiều người biết đến, thế nhưng ít ai biết hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu tiêu thụ đúng cách.
back to top