Trao đổi kinh nghiệm về nhập khẩu và chuyển giao công nghệ

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 18/12, Bộ KH&CN tổ chức diễn đàn Kết nối đổi mới sáng tạo 2020.

Sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ, tăng cường hiệu quả và định hướng nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, góp phần thực hiện Đề án Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà khoa học trao đổi kinh nghiệm xây dựng triển khai chính sách về nhập khẩu và chuyển giao công nghệ, chia sẻ các khó khăn thách thức trong hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác, mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài.

Tại diễn đàn, TS Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trình bày tham luận vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và những thị trường tiềm năng. TS Tô Hoài Nam, thành viên Tổ công tác của Thủ tướng về rà soát văn bản quy phạm pháp luật trình bày báo cáo chìa khóa mở “Kho khoa học công nghệ Việt Nam”, thực tiễn và những kiến nghị. Các vấn đề như thực trạng triển khai chính sách định hướng và hỗ trợ nhập khẩu, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để chuyển giao và hấp thụ công nghệ mới tại Việt Nam; Năng lực, kinh nghiệm và tiềm năng rộng mở hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam… cũng được các đại biểu chia sẻ, trao đổi, lắng nghe.

Theo Đời sống
back to top