Tránh sai lầm khi trang trí nhà bằng hoa, cây cảnh

(khoahocdoisong.vn) - Tết đến, xuân về, dường như nhà nào cũng phải có chậu cây cảnh, chậu hoa hoặc lọ hoa để làm đẹp nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách “chơi” sao cho đẹp, bền, và phù hợp với căn nhà của mình…

Nhà nhỏ đừng chọn đào, quất

Bà Nguyễn Thị Mai Ly, Công ty TNHH Nghệ thuật hoa Ngọc Anh cho biết, đào, mai, hay quất luôn là loại cây được ưa chuộng vào dịp Tết. Tuy nhiên, không phải không gian nào cũng phù hợp với những loại cây này. Thực tế, những ngôi nhà nhỏ, hẹp không thích hợp với những loại cây này, bạn đặt chúng trong nhà vừa chiếm diện tích vừa không làm nổi bật được vẻ đẹp của cây.

Thực tế, quất, đào to phù hợp với những ngôi nhà to hay biệt thự. Một cây mai, đào, hay quất để ở góc nhà hoặc tiền sảnh vừa giúp hoa không bị che lấp bởi đồ đạc mà vẫn tạo được không gian thoáng rộng và ấm áp cho ngôi nhà.

Khi chọn cây cảnh, người chơi hoa cũng nên chú ý: cây càng lão hóa thì càng đẹp. Cây đẹp là cây có gốc  to, rễ sù sì, có nhiều nguyệt (sẹo) trên thân cây.

Cụ thể, đối với đào nên chọn cây có tán tròn, các nhánh phân bố đều, không nên chọn cành có tán lệch và các nhánh đâm lên không cùng bắt đầu từ một điểm trên thân gốc. Đối với quất, nên chọn nhưng loại cây có đủ “tứ quý” - dáng đẹp; quả đẹp và đủ xanh, chín; có lộc xanh; và có chút nụ, hoa.

Đừng quá rối

Đối với những căn nhà nhỏ, diện tích hẹp lại kê nhiều đồ đạc, thay vì quất, đào theo bà Nguyễn Thị Mai Ly, nên cắm một lọ hoa và đặt ở trên bàn tiếp khách, bàn ăn... Tuy nhiên, không nên tham cắm quá nhiều loại hoa nhiều màu trong một lọ như thế sẽ làm cho lọ hoa trở lên rối và thiếu sự tinh tế. Nếu bạn thích một lọ hoa thập cẩm, bạn cần để chúng ở không gian rộng (bàn ăn to, phòng khách rộng).

Khi cắm hoa, bạn cũng cần chú ý đến màu sắc. Thông thường, xu hướng Tết là chơi những loại hoa có màu sắc sặc sỡ sắc xuân như đỏ, hồng, tím… Tùy từng gam màu trong phòng khách để lựa chọn màu hoa cho phù hợp. Nếu phòng khách có gam màu sáng nên chọn hoa màu đỏ tươi, vàng còn nếu phòng khách có gam tối nên chọn hoa màu vàng chanh, phấn hồng...

Theo bà Nguyễn Thị Mai Ly, mấy năm trở lại đây các loại hoa truyền thống như thược dược, hoa bướm, violet được ưa chuộng trở lại. Bạn có thể chọn những loại hoa này để trang trí nhà. Nếu không thích hoa truyền thống các loại hoa ly, hoa lan hồ điệp, hoa tulip… cũng là một lựa chọn cho người thích chơi hoa.

Đặc biệt, ngoài hoa, mấy năm nay, nhiều người còn thích xu hướng sử dụng cây thủy canh để trang trí nội thất trong dịp Tết. TS Nguyễn Văn Quy, Khoa Nông học, Đại học Nông lâm Huế cho biết, các sản phẩm cây thủy canh khá đa dạng từ bình cây sinh thái, lẵng cây hay khung tranh cây sinh thái,...

Bình cây thủy canh sinh thái là những cây nhỏ thay vì trồng trong chậu đất, sẽ được trồng trong bình thủy tinh chứa nước. Lẵng hoa sinh thái thường gồm lẵng hoa, dung dịch dinh dưỡng, giá thể trồng, bấc và đế chứa dung dịch dinh dưỡng và các loại cây được trồng bằng thủy canh. Ngoài ra sản phẩm tranh cây thủy canh được đặc biệt ưa chuộng bởi tính độc, lạ và yếu tố phong thủy và dễ chăm sóc, tuổi thọ cao…

Box: Bà Nguyễn Thị Mai Ly: Ngoài trang trí trong nhà, bạn cũng có thể trang trí xung quanh nhà (ban công, cửa sổ, tiền sảnh, lối đi vào….) bằng các loại hoa chậu, hoa treo, hoa thảm. Ở lối đi vào, tiền sảnh có thể để những chậu hoa thảm to….Những chậu hoa nhỏ xinh được đặt trong các giỏ hoa làm từ tre, mây có thể để đặt ở một nơi nào đó trong phòng sẽ làm cho ngôi nhà vừa sáng, vừa có động rộng, độ sâu mà vẫn có cái ấm áp của ngày Tết….Đặc biệt, ngôi nhà sẽ trở lên mềm mại hơn, tràn ngập không khí xuân và gần gũi với thiên nhiên khi điểm tô những giỏ hoa nhỏ treo ở cửa sổ.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top