Trận chiến ở Kabani, Latakia: Sư đoàn cơ giới số 4 tiếp tục bất lực trước quân thánh chiến

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 30.08.2019, Sư đoàn cơ giới số 4 (quân đội Syria) tiếp tục cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Latakia. Sư đoàn đang sa lầy chiến dịch đánh chiếm thị trấn Kabani suốt 2 tháng qua.

Được không quân Nga yểm trợ ở cường độ cao, nhưng trong mười ngày qua, sư đoàn cơ giới số 4 - một trong những đơn vị mạnh nhất của quân đội Syria - không vượt qua tuyến phòng ngự của lực lượng Hồi giáo thánh chiến, gồm Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và đảng Hồi giáo Turkestan (TIP), các tay súng nước ngoài Uzbek và Duy Ngô Nhĩ.

Lữ đoàn thiết giáp số 42 hiện là nòng cốt của sư đoàn cơ giới số 4 trong trận tấn công vào Kabani. Nhưng do chiến thuật không phù hợp, năng lực tác chiến không cao, lữ đoàn không giành được đột phá lớn trên địa hình đồi núi phía đông bắc Latakia để tiến vào Kabani.

Binh sĩ sư đoàn cơ giới số 4 trên chiến trường Kabani, Latakia. Video truyền thông quân đội Syria

Theo TGO
back to top