Trái đất sẽ tiến gần mặt trời nhất vào ngày 3/1/2019

(Khoahocdoisong.vn) - Thời tiết lạnh giá sẽ vẫn tiếp tục ở bán cầu bắc mặc dù thực tế rằng trái đất sẽ tiến gần nhất tới mặt trời vào ngày 3/1 của năm mới 2019.

Trong suốt mùa đông, nửa bán cầu bắc thường nghiêng xa khỏi mặt trời nên nhận ít ánh nắng. Mặt trời cũng quét qua quãng đường bầu trời nhỏ hơn ở bán cầu bắc. Vì vậy mà nắng mau tắt và ban ngày cũng qua mau hơn.

Thời tiết lạnh giá sẽ vẫn tiếp tục ở bán cầu bắc mặc dù thực tế rằng trái đất sẽ tiến gần nhất tới mặt trời vào ngày 3/1 của năm mới 2019. Đông chí sẽ đánh dấu khoảng khắc khi mặt trời ở trên đông chí tuyến, sau đó ngày sẽ bắt đầu trở nên dài hơn. Vì vậy mà đông chí tuyến được ăn mừng như ngày mặt trời tái sinh và bắt đầu của một năm dương lịch.

Vào ngày 3/1 của năm mới 2019, do trái đất gần mặt trời nhất, nên trong ngày này, chúng ta sẽ được ngắm cảnh mặt trời lặn đẹp nhất. Mặt trời đỏ, to và sáng nhất chúng ta từng thấy ở đường chân trời. Và trong tháng 1 của năm mới, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy trăng rằm to đẹp nhờ ánh mặt trời phản chiếu nhiều hơn.

Chỉ vừa mới vào ngày 22/12 của năm 2018, mặt trời và mặt trăng chính xác ở đối diện hai bên của trái đất nên hiện tượng siêu mặt trăng đã xảy ra. Đó là lúc mặt trăng to nhất, sáng nhất và đẹp nhất. Vào ngày đó, mặt trăng cách trái đất 363.368 km, đánh dấu lần gần mặt trăng nhất thứ ba trong năm 2018.

BV

(theo Coastal Living)

Theo suckhoedoisong.vn
back to top