TPHCM: Vi phạm phòng chống dịch, 87.000 trường hợp bị xử lý, phạt tiền 100 tỷ đồng

Từ ngày 1/10/2021 đến nay, TPHCM đã xử lý hơn 87.000 trường hợp với tổng số tiền phạt là 100 tỷ đồng. 251 người không đeo khẩu trang đã bị nhắc nhở.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cảnh báo, gần đây, nhiều người dân thành phố có dấu hiệu lơi lỏng, chủ quan với dịch bệnh, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

anh-minh-hoa-pho-di-bo.jpg
Gần đây, nhiều người dân thành phố có dấu hiệu lơi lỏng, chủ quan với dịch bệnh, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh minh họa

Do vậy, lực lượng công an các quận, huyện, TP Thủ Đức, duy trì tuần tra kiểm soát thường xuyên để phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Công an TPHCM đã tổ chức trên 126 lượt tuần tra kiểm soát.

Trong khi đó, đến 11/12/2021, TPHCM vẫn duy trì cấp độ 2. Quận 1 tăng cấp độ dịch, từ cấp 1 lên cấp 2. Ngoài ra, 12 quận ở cấp độ 2 là: Quận 3, 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân. Quận 4 vẫn ở cấp độ 3.

Tính từ 16h ngày 11/12 đến 16h ngày 12/12, trên Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh Covid-19, TPHCM có 1.216 ca mắc mới; 78 ca tử vong.

Siêu biến thể Omicron vẫn đang được các cơ quan chức năng ở TPHCM giám sát chặt chẽ, đặc biệt là người nhập cảnh thông qua đường hàng không, đường thủy.

ThS.BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, 3 ngày qua, 1.597 người nước ngoài đã đến TPHCM.

Qua khám sàng lọc, ngành y tế phát hiện 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, đồng thời qua giải mã trình tự gene vẫn chưa phát hiện chủng mới Omicron.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top