TPHCM: Trên 85% học sinh trở lại trường

Trong ngày đầu trở lại trường, tỷ lệ học sinh khối lớp 10 đi học đạt trên 85%, khối lớp 11 đạt 92%, khối lớp 7, 8 là trên 87%,

Hôm nay 4/1, học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 ở TPHCM trở lại trường sau thời gian học trực tuyến vì dịch COVID-19.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM cho biết, với khối THPT, tỷ lệ học sinh khối lớp 10 đi học đạt trên 85%, khối lớp 11 đạt 92%, khối 12 (đã đi học từ 2 tuần trước) vẫn duy trì trên 98%.

tro-lai-truong.jpg
Học sinh Trường Lê Hồng Phong khử khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: SGGP.

Với khối THCS thì tỷ lệ đi học ở khối lớp 7, 8 là trên 87%, khối lớp 9 vẫn duy trì trên 98,7%.

Riêng với địa bàn Quận 4, do cần có thêm thời gian để nhà trường và địa phương gặp gỡ cha mẹ học sinh thông tin tuyên truyền nên hôm nay các em chưa đi học trực tiếp.

Nhiều học sinh đã chia sẻ, các em đã rất vui trong ngày đầu tiên trở lại trường sau một thời gian dài phải học online. 

Thầy Quách Huỳnh Thanh Bình, giám thị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) chia sẻ, tâm lý của học sinh là đều muốn đến trường. Sáng nay thấy các em vui vẻ, thầy cô cũng vui lây. Học sinh luôn được nhắc nhở chú ý khẩu trang, khử khuẩn để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM, khi tổ chức dạy học trực tiếp, các trường có thể bố trí lệch ca, lệch giờ. Các cơ sở giáo dục được chủ động trong sắp xếp thời lượng dạy học trực tiếp nhưng tại cùng một thời điểm, số lượng học sinh (HS) học tập trực tiếp không được vượt quá 50% tổng số HS của đơn vị.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top