TPHCM: Tổ chức 38 phiên giao dịch, tạo việc làm cho hàng ngàn lượt lao động trong 6 tháng đầu năm

(khoahocdoisong.vn) - Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TPHCM, trong tháng 6 đầu năm 2020, toàn TP giải quyết việc làm cho 26.144 lượt người và 11.973 chỗ việc làm mới được tạo ra.
Trong 6 tháng đầu năm TPHCM đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm.

Trong 6 tháng đầu năm TPHCM đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết: Để giải quyết việc làm cho người lao động, trong 6 tháng đầu năm, TPHCM đã tổ chức 38 phiên giao dịch, ngày hội việc làm. Trong đó, 271.080 lượt được tư vấn việc làm , 83.886 lượt người được giới thiệu việc làm, 47.015 người được nhận việc làm.

Về công tác quản lý lao động người nước ngoài, ông Tấn cho biết, trong tháng 6, đã thẩm định và ban hành thông báo chấp thuận 733 vị trí công việc được sử dụng 1.031 lao động người nước ngoài. Nâng tổng số hồ sơ trong 6 tháng đầu năm đã thẩm định và ban hành thông báo chấp thuận vị trí công việc được sử dụng lao động người nước ngoài của 6.152 vị trí với nhu cầu sử dụng 7.683 lao động nước ngoài.

Đồng thời, cấp giấy phép lao động cho 727 trường hợp. Nâng tổng số hồ sơ từ đầu năm đến nay đã cấp phép là 4.317 hồ sơ, trong đó cấp mới là 2.014 giấy phép. Ban hành thông báo xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 425 hồ sơ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, thị trường lao động cũng đang chịu tác động nhất định của dịch Covid-19 gây ra. Phần lớn các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh và tạm dừng kế hoạch tuyển dụng lao động cho việc mở rộng quy mô sản xuất.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top