TPHCM thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

(khoahocdoisong.vn) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều ra hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Phòng PA05) có 4 đội tham mưu, nghiệp vụ chuyên môn. Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Phòng PA05 ra đời trong bối cảnh tội phạm xâm phạm trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tiến hành các hoạt động phạm tội với tính chất tinh vi, chủ yếu lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao. Việc thành lập Phòng PA05 đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an đề nghị trong thời gian tới Phòng PA05, Công an TPHCM nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay công việc để góp phần bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đảm bảo ANTT trên địa bàn TPHCM.

Theo Đời sống
back to top