TPHCM: Tạm giữ hình sự tài xế kéo lê xe của công an

Ngày 13/12, cơ quan công an huyện Củ Chi (TPHCM) ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Đình Dương, tài xế ôtô bán tải cuốn xe máy công an vào gầm, để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ và Hủy hoại tài sản.

Trước đó Rạng sáng 11/12, Dương lái xe bán tải chạy tốc độ cao, bấm kèn inh ỏi trên tỉnh lộ 15 hướng về ngã tư Tân Quy. Lúc này, tổ tuần tra của Công an huyện Củ Chi, phối hợp Công an xã An Phú, ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe, kiểm tra. Dương giảm tốc độ nhưng sau đó bất ngờ tăng ga, tông và cuốn xe máy biển số 41B1-004.74 thuộc biên chế của Công an xã An Phú để tháo chạy.

Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận, sau chầu nhậu, Dương điều khiển ô tô tham gia giao thông. Khi công an ra hiệu dừng xe, nam thanh niên không chấp hành, thậm chí còn bất ngờ tăng ga, tông và kéo lê xe máy của công an hơn 2 km.

xemay-9986-1639389250-1-.jpg
Xe máy của công an bị hư hỏng, lốc máy bị mài mòn sau khi bị xe tải tông, kéo lê. Ảnh: Nguyễn Nguyên

Cảnh sát xác định, Dương chưa có bằng lái, chiếc xe bán tải là của người thân. Khi gây tai nạn, ôtô này gắn biển số giả. Đến khu vực xã An Nhơn Tây, chiếc xe máy văng ra ngoài, Dương lái xe về nhà thay biển số thật vào.

Theo Đời sống
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Tổng diện tích đất thu hồi là 149,65 ha, nguyên do xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất vì thực hiện không đúng theo phương án sản xuất lâm nông nghiệp kết hợp, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất được cho thuê.
back to top