TPHCM sẽ trực tuyến 1 điểm đếm ngược mừng năm mới 2022

TPHCM sẽ chỉ tổ chức 1 điểm đếm ngược trên toàn thành phố tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lễ đếm ngược được truyền hình trực tiếp.

Chiều 30/12, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã chỉ đạo về tổ chức chương trình đếm ngược (countdown) đón chào năm mới 2022. 

Chương trình đếm ngược mừng năm mới 2022 không mời đại biểu và khán giả tham dự trực tiếp mà sẽ được truyền trực tiếp trên các đài truyền hình; trực tuyến thông qua các kênh và trang tin điện tử.

phao-hoa-thum.jpg
Lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức chương trình đếm ngược chào năm mới bằng hình thức trực tuyến, đồng thời không bắn pháo hoa. Ảnh minh họa

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHM, sau khi Hà Nội phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron, TPHCM đã khẩn trương với tinh thần nắm bắt, phát hiện từ xa trường hợp người nước ngoài vào trong nước.

Hiện nay, các cơ sở y tế, đặc biệt là cơ sở dự phòng, đã được kích hoạt, tăng cường tầm soát, nếu có bất thường (như số ca F0 tăng, ca tử vong tăng) sẽ xét nghiệm PCR và giải mã trình tự gene.

Bệnh viện Dã chiến số 12 tại TP Thủ Đức chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận, điều trị, thu dung, cách ly ca nghi ngờ và khẳng định nhiễm Omicron.

Tính đến chiều 29/12, TPHCM đã ghi nhận hơn 50.000 ca Covid-19. 7.000 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 375 bệnh nhân nặng đang thở máy, 16 bệnh nhân cần can thiệp ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể).

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top