TPHCM: Nhiều trẻ tiêm văxcin ngừa Covid-19 trước khi Bộ Y tế chỉ định

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, Thành phố ghi nhận khi lấy thông tin tiêm chủng, một số nơi phát hiện trẻ đã được tiêm văcxin ngừa Covid-19 từ trước.

Thậm chí nhiều trẻ đã tiêm từ cuối tháng 8/2021 hoặc đầu tháng 9/2021.

z2884085020873_02794dfaf648e00a76fb71c736590f60.jpg
TPHCM triển khai tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 18 tuổi từ ngày 27/10. 

Trong khi đó, ngày 26/10, Bộ Y tế mới đồng ý tổ chức chiến dịch tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ tháng 11/2021 trên toàn quốc.

Tại một điểm tiêm ở quận 1, danh sách dự kiến 326 học sinh sẽ được tiêm ngừa Covid-19. Thực tế chỉ có 260 em được tiêm. Ngoài 29 em từng mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng phải hoãn tiêm, số còn lại đã được tiêm vắcxin ngừa Covid-19, thậm chí có em đã tiêm 2 mũi. Không chỉ tiêm Pfizer theo chỉ định của Bộ Y tế, phóng viên còn ghi nhận trẻ tiêm loại văcxin ngừa Covid-19 khác.

Cập nhật sáng ngày 29/10/2021, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tổng số trẻ trên địa bàn thành phố đã tiêm văcxin phòng Covid-19 từ đầu chiến dịch đến nay là 86.324 trẻ, bao gồm 79.788 trẻ từ 16-17 tuổi, 6.536 trẻ từ 12-15 tuổi.

Sáng 29/10, quận Gò Vấp bắt đầu tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho học sinh khối 12 tại 3 điểm tiêm gồm trường Đại học Công nghiệp TPHCM (phường 4), trường mầm non Anh Đào (phường 17) và trường tiểu học An Hội (phường 8).

Gò Vấp cũng là địa phương cuối cùng triển khai tiêm văcxin Covid-19 cho trẻ em. Ông Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, dự kiến đến hết ngày, có tổng cộng khoảng 5.700 trẻ ở địa phương được tiêm.

Theo BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), dù không ghi nhận tai biến nặng sau tiêm chủng, vẫn còn một số vấn đề về tổ chức cần phải khắc phục.

Ví dụ bố trí nhiều đối tượng cùng tiêm tại một điểm, không tổ chức phân luồng một chiều, bố trí khu cách ly tạm thời ở quá sâu bên trong điểm tiêm...

z2881162343201_97a67379e9b56f33c746f2300087cc54.jpg
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khuyến cáo, nếu trẻ đã tiêm ngừa Covid-19 rồi cần được ghi nhận để có chỉ định phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ và hiệu quả phòng ngừa dịch bệnh của vắcxin.

BS Nga cho rằng, trẻ em và người lớn khác nhau về chỉ định chủng loại văcxin ngừa Covid-19, liều lượng tiêm… Nếu không theo sát các hướng dẫn, dễ gây nhầm lẫn, không an toàn, thậm chí có thể xảy ra việc một người được tiêm nhầm 2 mũi.

Vì vậy, BS Nga nhấn mạnh, nếu trẻ đã tiêm rồi cần được ghi nhận để có chỉ định phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ và hiệu quả phòng ngừa dịch bệnh.

Bình Dương, Cần Thơ: Tiêm ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 18 tuổi trước khi Bộ Y tế đồng ý

Trước đó, ông Tôn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) xác nhận ông đã yêu cầu một bệnh viện tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho nhiều trẻ em dưới 18 tuổi. Đó là con của các thành viên trong lực lượng tuyến đầu chống dịch. Việc tiêm ngừa cho trẻ này diễn ra trước thời điểm được Bộ Y tế đồng ý.

Ông Vinh lý giải, cuối tháng 8/2021, Bình Chuẩn là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 rất cao, thuộc “vùng đỏ”. Nhiều thành viên của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của phường rất lo lắng nên phường đã đề nghị tiêm văcxin cho con em của họ.

“Tiểu ban văcxin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Thuận An đã cấp một số liều để tiêm cho con em của các thành viên này. Danh sách chỉ có một số ít trường hợp, còn địa phương chưa tổ chức tiêm đại trà,” Ông Vinh cho biết.

nha-be.jpg
Trẻ em và người lớn khác nhau về chỉ định chủng loại vắcxin ngừa Covid-19, liều lượng tiêm…

Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn nói rằng, mặc dù biết rõ thời điểm tổ chức tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi chưa được Bộ Y tế cho phép, nhưng do điều kiện chống dịch của phường rất vất vả và phức tạp, nên mong muốn cộng đồng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hiền,  Phó Chủ tịch UBND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), cũng xác nhận có vụ việc như trên. Trong kế hoạch tiêm văcxin đợt 8 của tỉnh, TP Thuận An có phân bổ văcxin ngừa Covid-19 để tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Nhóm trẻ này là con của các thành viên trong lực lượng tuyến đầu chống dịch của các phường trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, sau đó Bộ Y tế chưa cho phép, TP Thuận An đã chỉ đạo dừng việc tiêm cho trẻ em và chờ chỉ đạo chung từ tỉnh Bình Dương. Đến khoảng đầu tháng 9/2021, các trẻ nói trên đã đến thời hạn tiêm mũi 2 nên phường đã tổ chức tiêm cho các em.

Tháng 9/2021 vừa qua, vụ việc tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho 57 trẻ dưới 18 tuổi trước khi được Bộ Y tế cho phép cũng đã xảy ra ở Cần Thơ. Ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo Đời sống
back to top