TPHCM: Nhiều trẻ sốt xuất huyết ngừng tim, nguy kịch

Số ca mắc và nhập viện tăng gấp 1,5-2 lần. Tâm lý sợ COVID-19 khiến nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, tổn thương đa cơ quan, nhiều trường hợp nguy kịch, ngừng thở.

PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2022 số ca sốt xuất huyết đến khám và nhập viện Nhi đồng 1 tăng gấp 1,5 - 2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, trong hai tuần đầu tháng 4, khoa hồi sức tích cực - chống độc đã điều trị gần 10 ca sốc sốt xuất huyết nặng, tổn thương các cơ quan. Có ca ngưng thở, ngưng tim trước nhập viện.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TPHCM), từ Tết Nguyên đán đến nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 - 150 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, trong số này có 10% trẻ phải nhập viện điều trị. Hiện khoa nhiễm của bệnh viện đang điều trị khoảng 50 - 60 trẻ mắc sốt xuất huyết. Trong đó có trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết nặng, thậm chí có trẻ vừa mắc sốt xuất huyết nặng vừa mắc COVID-19.

sot-xuat-huyet.jpg
TP HCM: Nhiều trẻ sốt xuất huyết ngừng tim, nguy kịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sốt xuất huyết là bệnh lưu hành hằng năm. Giai đoạn cao điểm của bệnh từ cuối tháng 7 đến hết tháng 1 năm sau - thời điểm thuận lợi để muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi, tạo điều kiện bùng dịch sốt xuất huyết Dengue. Tuy nhiên thực tế thời điểm hiện nay đã có nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết, với nhiều ca bệnh nặng, thậm chí có ca tử vong.

Nguyên nhân, theo PGS.TS Phạm Văn Quang, năm nay mùa mưa đến sớm và theo chu kỳ 3-4 năm thì bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng và năm nay "rơi đúng" chu kỳ này.

Đặc biệt, mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 quá lớn, khiến cho người dân quên đi bên cạnh COVID-19 vẫn còn những căn bệnh phổ biến và nguy hiểm khác có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Cùng với đó là tâm lý sợ COVID-19 khiến cho nhiều phụ huynh e ngại, không đưa trẻ tới bệnh viện thăm khám.

Sốt xuất huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn tới các di chứng nặng, thậm chí tử vong.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan, tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị bệnh cho trẻ. Nếu trẻ sốt cao liên tục từ 3 ngày trở lên thì phụ huynh cần đưa trẻ tới các cơ sở y tế để được chẩn đoán và được điều trị kịp thời.

Triệu chứng đầu tiên để nhận biết bệnh sốt xuất huyết là sốt cao liên tục 2-7 ngày kèm các dấu hiệu như chấm xuất huyết, chảy máu răng, máu mũi, vết bầm, xuất huyết âm đạo (trẻ gái ở tuổi dậy thì)... Bệnh thường trở nặng vào ngày thứ 4 đến thứ 6 của bệnh với biểu hiện trụy tim mạch (tay chân lạnh, mạch nhẹ, khó bắt) và ít kèm các triệu chứng hô hấp (ho, sổ mũi) và tiêu chảy.

Những triệu chứng đầu tiên của bệnh sốt xuất huyết khá tương đồng với một số bệnh nhiễm siêu vi khác. Đặc biệt ở giai đoạn khởi phát của bệnh có khi giống với COVID-19 nên nhiều người dễ bỏ sót, lầm tưởng và có hướng điều trị sai.

"Thực tế có những trường hợp gia đình tự điều trị, không phát hiện sớm bệnh cảnh nên khi trẻ được đưa đến bệnh viện đã ở giai đoạn muộn. Khi đó việc hồi sức ở những trẻ này rất phức tạp, tỉ lệ tử vong cao và có thể để lại di chứng cho trẻ sau này nếu vượt qua được", PGS.TS Phạm Văn Quang chia sẻ.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top