TPHCM liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy lớn trong 2 ngày

Trong hai ngày 10-11/10, TPHCM đã xảy ra 2 vụ cháy lớn tại KTX Đại học kinh tế TPHCM và chợ Nhị Thiên Đường, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 11/10, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội tại một ki-ốt vải, đồ thời trang trong chợ Nhị Thiên Đường trên đường Hoàng Minh Đạo, phường 5, quận 8, TPHCM. 

Lúc này, trời đang đổ mưa lớn. Lửa trong ki-ốt bốc lên ngùn ngụt khiến nỗ lực chữa cháy của người dân bất thành.

canh-sat-pccc-va-cuu-nan-cuu-ho-cong-an-tphcm-phun-nuoc-ngan-lua-lan-sang-cac-ki-ot-ben-canh..jpg
Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM phun nước ngăn lửa lan sang các ki-ốt bên cạnh.

Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh kèm cột khói bốc cao, mùi vải cháy tỏa ra khét lẹt. Người dân nhanh chóng gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều khoảng 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng chức năng quận 8 tiếp cận hiện trường.

Cảnh sát đã dầm mưa phun nước ngăn lửa lan sang các ki-ốt bên cạnh. Khoảng 22h, đám cháy được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong ki-ốt thời trang bị thiêu rụi.

Trước đó, trưa 10/10, một căn phòng trong Ký túc xá (KTX) ĐH Kinh tế TPHCM (trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5) bất ngờ bốc cháy, người đi đường phát hiện hô hoán. Nhiều sinh viên bên trong KTX hốt hoảng tháo chạy xuống tầng trệt.

mot-can-phong-trong-ktx-dh-kinh-te-tphcm-boc-chay-trua-10-10..jpeg
Một căn phòng trong KTX ĐH Kinh tế TPHCM bốc cháy trưa 10/10.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt với nhiều xe chữa cháy. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

May mắn, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều sinh viên hoảng loạn và nhiều tài sản bị thiêu rụi. Được biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Thiết nghĩ, lực lượng chức năng cần tập trung rà soát công tác PCCC tại các địa bàn trọng điểm như nhà chung cư, chợ, trung tâm thương mại… quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chữa cháy; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về PCCC, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại nếu như xảy ra cháy.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top