TPHCM điều tra nguyên nhân cháy nhà xưởng trên địa bàn quận 12

Trưa 24/11, Công an quận 12, TPHCM vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/11, người dân sống ở con hẻm đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân phát hiện khói lửa bùng lên từ một xưởng sản xuất gần đó.

hoa-hoan-bung-len-tu-nha-xuong-o-phuong-thanh-xuan-quan-12-va-lan-rong-trong-dem..jpg
Hỏa hoạn bùng lên từ nhà xưởng ở phường Thạnh Xuân, quận 12 và lan rộng trong đêm.

Khu vực phát cháy được cho là chứa nhiều mút xốp, lửa gặp các vật liệu dễ cháy mau chóng bùng lên. Người dân khu vực hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã điều động 23 xe chữa cháy các loại cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ của 5 đơn vị quận12, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh, PC07 tham gia chữa cháy.

nha-xuong-do-sap.jpg
Nhà xưởng đổ sập sau vụ hỏa hoạn.

Khi lực lượng chức năng đến nơi đám cháy đã lan rộng. Khu vực cháy nằm trong cụm gồm nhiều công ty sản xuất. Lực lượng chức năng đã cho phong tỏa quanh khu vực vụ cháy để dập lửa và chống cháy lan.

Theo báo cáo nhanh, vụ cháy làm khoảng 1.000 m2 nhà xưởng bị cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã bảo vệ được các kho lân cận. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12 đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top