TPHCM: Đến lượt cầu Thủ Thiêm 2 “tắc” vì vướng giải phóng mặt bằng

(khoahocdoisong.vn) - Nhà thầu không thể lắp dây văng vào nhịp cuối để nối thông cầu từ quận 1 sang quận 2, vì vướng giải phóng mặt bằng trên phần đất Nhà máy Ba Son phía quận 1. Hiện công trình tạm ngưng thi công phía quận 1.

Mới đây, Công ty CP địa ốc Đại Quang Minh - chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 cho biết, đến nay công trình đã đạt 70% khối lượng nhưng hiện nay dự án phải tạm dừng thi công vì vướng giải phóng mặt bằng trên phần đất Ba Son, quận 1.

Hiện tại, phía cầu dẫn quận 1 đã hoàn thành kết cấu dầm từ Nguyễn Trung Ngạn đến ngã cua Tôn Đức Thắng. Về phía quận 2, hạng mục cầu chính nhịp dây văng đã hoàn thành kết cầu dầm bê tông cốt thép. Còn kết cấu trụ tháp S2 giữa sông đã thi công được 27/34 đốt trụ tháp, hoàn thành sản xuất 100% dầm thép tại bãi sản xuất, lắp đặt ở hiện trường hoàn thiện 11/17 đốt. Toàn bộ cáp dây văng lắp đặt cho cầu Thủ Thiêm được nhập khẩu từ châu Âu đã về đầy đủ trên công trường và trước đó nhà thầu đã thi công lắp đặt 36/56 bộ cáp dây văng ở cầu này.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 đang tạm ngưng thi công phía quận 1, TPHCM vì vướng giải phóng mặt bằng.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 đang tạm ngưng thi công phía quận 1, TPHCM vì vướng giải phóng mặt bằng.

Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng mức đầu tư 3.082 tỷ đồng. Dự án thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), khởi công từ 2015. Theo dự kiến ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào 2018. Cầu có quy mô 6 làn xe, dài hơn 1,4km. Trong đó, phần cầu dài gần 890 m, trụ tháp chính cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm. Cầu được kỳ vọng kết nối giao thông giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu trung tâm thành phố hiện hữu, giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn, đường hầm sông Sài Gòn giữa quận 1 và quận 2.

Trước thực trạng trên, chủ đầu tư cho biết, đơn vị đã có văn bản kiến nghị UBND TPHCM về tiến độ hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2. UBND TPHCM đã chỉ đạo phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án trước ngày 10/9/2020. Tuy nhiên, đến nay việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa được thực hiện.

Như Báo KH&ĐS đã phản ánh, nhiều dự án trọng điểm được triển khai xây dựng như: Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè); dự án cầu Tăng Long trên (quận 9)… nhằm giúp cải thiện việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, dự án chỉ triển khai một thời gian ngắn rồi ngừng thi công vì thiếu mặt bằng, vừa lãng phí đầu tư, vừa làm khổ người dân.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top