TPHCM cháy nhà 4 tầng, nhiều người mắc kẹt

Hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà bốn tầng trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TPHCM) khiến nhiều người mắc kẹt.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h19 ngày 25/10, người dân sống gần căn nhà một trệt, bốn lầu ở số 358 đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình) phát hiện khói lửa bùng lên từ địa chỉ này nên hô hoán.

nguoi-dan-da-huy-dong-bac-thang-huong-dan-va-giai-cuu-nhung-nguoi-trong-nha-thoat-nan.jpg
Người dân đã huy động bắc thang hướng dẫn và giải cứu những người trong nhà thoát nạn.

Hỏa hoạn được cho là xuất phát từ tầng lầu, nơi được ngăn thành các phòng trọ cho thuê.

Khu vực kín, nhiều phòng nhưng chỉ có một lối lên xuống khiến việc tiếp cận dập lửa gặp khó khăn.

Theo người dân, khoảng 16 người mắc kẹt khi đám cháy bùng lên, lan rộng.

“Tôi có thấy người bị hoảng loạn nhảy xuống từ phía sau nhà bị bầm dập được đưa đi cấp cứu, một số người khoảng nửa tiếng sau thì được cứu ra từ phía sau nhà” – một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết.

Người dân khu vực, người đi đường… đã hô hoán, kêu cứu dùng thang bắc lên tầng 4 ở độ cao hàng chục mét giúp người mắc kẹt thoát ra ngoài. Một xe tải đang chạy trên đường cũng dừng lại hỗ trợ.

luc-luong-chuc-nang-chua-chay-o-hien-truong..jpeg
Lực lượng chức năng chữa cháy ở hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Bình, Tân Phú, quận 11 cùng Phòng PC07, Công an TPHCM đã điều động 11 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 67 cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy.

11 người đã được hướng dẫn đưa thoát nạn ra ngoài an toàn. Đồng thời, lực lượng giải cứu thêm 4 người mắc kẹt phía trong. Thời điểm cháy, 1 người tìm cách thoát ra ngoài nên trượt chân từ tầng 4 xuống dẫn tới bị thương.

Gần 14h cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn vụ cháy. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top