TPHCM: Bến xe miền Đông mới tiếp tục trễ hẹn khai thác lần thứ 5

(khoahocdoisong.vn) - Do ảnh hưởng Covid-19, Bến xe Miền Đông mới nằm ở quận 9, TPHCM và TP Dĩ An, Bình Dương, chưa thể hoạt động ngày 15/8 như kế hoạch.

Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco), đơn vị chủ đầu tư Bến xe miền Đông mới vừa có văn bản báo cáo đến UBND TPHCM về việc hoạt động của Bến xe miền Đông mới.

Theo đó, Samco cho biết, với mong muốn chung tay góp sức vào việc chống ùn tắc giao thông của TPHCM, Samco xin ý kiến đưa Bến xe miền Đông mới vào hoạt động giai đoạn 1 vào ngày 15/8. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tuyến vận tải hành khách có hành trình từ Bến xe miền Đông hiện hữu đến các tỉnh phía Bắc (là các tuyến hoạt động chính sẽ di dời phục vụ tại Bến xe miền Đông mới vào giai đoạn 1) chỉ còn hoạt động đạt công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách có tâm lý sợ đi tàu xe đông người. Các địa phương có phát hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng cũng cắt giảm số chuyến vận tải hành khách liên tỉnh.  

Do ảnh hưởng Covid-19, Bến xe miền Đông mới chưa thể hoạt động ngày 15/8 như kế hoạch.

Do ảnh hưởng Covid-19, Bến xe miền Đông mới chưa thể hoạt động ngày 15/8 như kế hoạch.

Do đó, Samco báo cáo UBND TPHCM tạm hoãn đưa Bến xe miền Đông mới vào hoạt động giai đoạn 1 (theo kế hoạch là ngày 15/8) cho đến khi Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM có chỉ đạo mới về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát và không còn ca lây nhiễm tại cộng đồng.

Trong thời gian này, Samco sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục ký hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT đối với phần đất tại dự án Bến xe miền Đông mới. Đồng thời, phối hợp với Sở GTVT trong việc tổ chức sắp xếp, điều chuyển (giai đoạn 1) các tuyến vận tải hành khách cố định tại Bến xe miền Đông hiện hữu sang bến xe mới.

Theo Đời sống
back to top