TPHCM bắt nhóm người thu tiền giữ xe trái phép gần Bệnh viện Đại học Y Dược

Ngày 2/11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 5, TPHCM phối hợp với Công an phường 11 tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của nhóm người ngang nhiên thu phí xe ô tô trái phép quanh khu vực Bệnh viện Đại học Y Dược.

Trước đó, tiếp nhận phản ánh về nhóm người có hành vi hù dọa tài xế ô tô đến thăm, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược nếu không đưa tiền giữ xe thì sẽ bị bẻ gương, làm trầy xước xe, buộc nhiều người phải đưa tiền cho nhóm đối tượng.

cac-doi-tuong-tai-co-quan-cong-an..jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm người này còn táo tợn “bao đậu xe từ sáng tới chiều không bị Công an xử lý”, mặc dù tuyến đường Tản Đà ở khu vực này được cơ quan chức năng giao cho lực lượng Thanh niên xung phong thu phí đậu ô tô theo giờ.

Ban chỉ huy Công an Quận 5 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng xác minh làm rõ.

Ngày 1/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 phối hợp với Công an phường 11 triệu tập, đưa 9 người liên quan về làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu nhóm này thừa nhận là các thành viên trong gia đình và chia làm 3 nhóm để thu tiền xe ô tô tự phát của những người đến Bệnh viện Đại học Y Dược đậu xe dưới lòng đường Tản Đà, Mạc Thiên Tích, với số tiền thu từ 30.000 - 50.000đ mỗi xe và không ăn chia với ai.

Theo đó, nhóm 1 gồm: bà Nguyễn Thanh Đẹp (SN 1971), Nguyễn Vinh Quang (SN 1960) và Nguyễn Thị Thanh Thùy (SN 2001, cùng ngụ đường số 6, Khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức).

Nhóm 2 chỉ có bà Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1963, ngụ đường Ngô Quyền, phường 5, quận 10, trú quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Nhóm 3 gồm: bà Trần Thị Lai (SN 1960), Đỗ Phi Hùng (SN 1979), Đỗ Khang Duy (SN 2002, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5), Lưu Vinh Quyền (SN 1988, ngụ chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5), Đỗ Gia Bảo (SN 2003, ngụ Liên tỉnh 5, phường 5, quận 8).

Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng này theo quy định của pháp luật. 

Theo Đời sống
back to top