TPHCM: Bắt giam trùm giang hồ Hà "Mát"

Ngày 16/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TPHCM tạm giữ hình sự Nguyễn Hà (còn gọi Hà "Mát", 54 tuổi) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Hà là giang hồ có số má, chuyên hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê ở TPHCM. Từ năm 1986 đến 2000, Hà từng nhiều lần vào tù về tội "Cố ý gây thương tích". Sau khi ra tù, gã tiếp tục cùng đàn em để hành nghề cho vay nặng lãi và bảo kê.

ha-mat-bi-bat-qua-tang-cuong-doat-12-trieu-dong-cua-chu-quan-nhau..jpg
Hà "Mát" bị bắt quả tang cưỡng đoạt 12 triệu đồng của chủ quán nhậu.

Năm 2021, Hà thu tiền bảo kê quán nhậu của ông C. với mức 12 triệu đồng/tháng. Do dịch Covid-19 bùng phát, quán nhậu đóng cửa.

Tháng 10/2021, TPHCM nới lỏng giãn cách nên ông C. mở lại quán nhậu. Khi đó, Hà tiếp tục gọi điện đe dọa, yêu cầu chủ quán nhậu đóng tiền bảo kê. Ông C. muốn yên ổn làm ăn nên nhiều lần đưa tiền cho người này.

Đến tháng 1/2022, ông C. kinh doanh khó khăn, không đủ khả năng nên xin Hà cho thiếu. Hà không đồng ý, liên tục đe dọa khiến nạn nhân lo sợ, gửi đơn đến công an.

Sáng 13/1/2022, ông C. điện thoại xin thiếu tiền bảo kê tuy nhiên Hà không chịu và hẹn tới quán cà phê ở phường Bình Hưng Hoà A nói chuyện đưa tiền. Trưa cùng ngày, ông C. tới điểm hẹn gặp Hà đưa 12 triệu đồng thì trinh sát công an ập vào khống chế bắt giữ cùng tang vật. 

Qua làm việc, Hà thừa nhận hành vi như trên. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo Đời sống
back to top