TPHCM: 54,8% người nhóm nguy cơ được tiêm văcxin ngừa Covid-19

Các địa phương trên địa bàn TPHCM mới chỉ triển khai tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho 54,8% người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người có bệnh nền...

Sau 1 tháng triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, TPHCM đã phát hiện gần 638.000 người thuộc nhóm này. Trong đó, hơn 25.000 người chưa tiêm văcxin ngừa Covid-19.

bao-ve-nguoi-cao-tuoi-co-benh-nen.jpg
TPHCM đã phát hiện gần 638.000 người thuộc nhóm này. Trong đó, hơn 25.000 người chưa tiêm vắcxin ngừa Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các quận huyện, TP Thủ Đức phải đẩy nhanh tiến độ nâng cao tỷ lệ bao phủ văcxin.

Theo đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu, việc triển khai tiêm ngừa Covid-19 phải bám sát số người hết thời gian quy định ở mũi 1, mũi 2; đặc biệt là nhóm người nguy cơ cao.

Hiện nay tỷ lệ tử vong do Covid-19 chưa tiêm văcxin vẫn còn gần 40%.

"Vì vậy, lần sau, khi phân tích số tử vong, cần lưu ý ca bệnh đó ở địa phương nào. Ngành y tế cần cho thêm chỉ số đó để các địa phương cảnh giác và tập trung trong triển khai thực hiện chiến dịch tiêm ngừa vắcxin ngừa Covid-19,” ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

Ngày 6/1/2022, lần đầu tiên, TPHCM ghi nhận dưới 20 ca tử vong vì Covid-19, tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top