TP.HCM: Thống nhất dừng thuê máy bơm chống ngập

UBND TP.HCM thống nhất ngưng thuê “siêu máy bơm” chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đàm phán với nhà đầu tư để chấm dứt hợp đồng.

Trước đó, năm 2017, Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đề xuất lắp máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn chân cầu Thủ Thiêm – giáp đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh) để giải quyết tình trạng "mưa là ngập".

Thời gian của hợp đồng là 7 năm, (2017 - 2023), giá thuê 14 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, đây là giải pháp tình thế, và không thể giải quyết triệt để vấn đề ngập của đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Do đó, TP.HCM triển khai song song dự án dự án nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước và duy trì siêu máy bơm này.

Đến tháng 4/2021, hệ thống cấp thoát nước hoàn thành, đường Nguyễn Hữu Cảnh ghi nhận không còn tình trạng ngập, lụt.

UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Xây dựng TP có phương án xử lý máy bơm chống ngập để không lãng phí ngân sách.

Sở Xây dựng TP kiến nghị giao siêu máy bơm này cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật phối hợp với UBND quận Bình Thạnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Trung tâm tư vấn phát triển thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tiếp tục theo dõi thêm.

Việc này sẽ tránh được tình trạng đơn phương chấm dứt hợp đồng, khiến UBND TP.HCM phải bồi thường 8% giá trị, tương ứng khoảng 50 tỷ đồng.

Đồng quan điểm, lãnh đạo Công ty Quang Trung cũng cho rằng nên xem xét di chuyển hệ thống máy bơm này sang một điểm ngập khác thay vì chấm dứt hợp đồng.

Theo Đời sống
back to top