TP. HCM đề nghị chưa "khai tử" xe thô sơ, ba bánh

Sở GTVT TPHCM nhận định nhu cầu sử dụng xe cơ giới 3 bánh, thô sơ 3-4 bánh là có thật, bởi tính cơ động cao, thuận tiện chở hàng ở các tuyến đường, hẻm nhỏ...

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi Công an thành phố, cùng UBND các quận huyện, thành phố Thủ Đức... kiến nghị về kế hoạch điều chỉnh hoạt động, tiến đến chấm dứt hoàn toàn xe cơ giới 3 bánh, thô sơ 3-4 bánh trên địa bàn sau 4 năm tới.

Theo đó, Sở GTVT đề nghị vẫn để xe cơ giới 3 bánh, thô sơ 3-4 bánh hoạt động trên địa bàn, không chấm dứt hoạt động sau năm 2025 như lộ trình mà Sở đã đề ra trước đó.

Tuy nhiên, Sở GTVT đề nghị các bên liên quan tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm của loại xe này.

Trước đó, tháng 2/2021, Sở GTVT đã có văn bản gửi UBND TP. HCM về lộ trình tổ chức lưu thông cho xe thô sơ, xe ba bánh.

Theo đó, Giai đoạn 1, từ nay đến 2022, sẽ dần cấm các loại xe tự chế 3-4 bánh lưu thông trong khu vực trung tâm TP và một số tuyến đường ngoài khu vực trung tâm. 

Giai đoạn 2, từ năm 2022 – 2025, đối với vành đai hạn chế tương tự như giai đoạn 1. Đối với thời gian hạn chế lưu thông vào khu vực nội đô TP và một số tuyến đường, đoạn đường điều chỉnh thời gian cấm từ 5h đến 22h.

Giai đoạn 3, sau 2025, chấm dứt hoàn toàn hoạt động đối với loại phương tiện này trên địa bàn TP.HCM.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top