TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại

Sau khi quận 7 thí điểm hoạt động trở lại, người dân phấn khởi tập thể dục buổi sáng, đi chợ mua thực phẩm dự trữ.

Ghi nhận của PV, tại các đoạn đường Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Thiêm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng,... tình trạng lưu thông trên đường đông đúc hơn thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16.

Vào buổi sáng sớm, nhiều người dân đã ra đường để tập thể dục. Tại các siêu thị cửa hàng tiện lợi, người dân đứng xếp hàng để đợi mua thực phẩm.

Các quán ăn sau khi thực hiện 3 tại chỗ, nhân viên tiêm 2 mũi, test Covid-19 3 ngày/lần, có giấy phép kinh doanh,... đã đã cấp chứng nhận "vùng xanh" để bắt đầu đi vào hoạt động.

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Đoạn đường Lê Văn Lương nhộn nhịp hơn thường ngày.

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 2.

Người dân đổ ra đường sau thông tin quận 7 hoạt động trở lại.

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 3.

Đường phố tấp nập sáng nay.

Anh Đinh Ngọc Tùng (chủ quán phở Hà Nội tại khu Phú Mỹ Hưng) chia sẻ: Đây là ngày đầu sau khi quận cho hoạt động trở lại nên anh đã tham gia buôn bán. Từ 6h-8h, lượng khách mua phở tại quán tầm 50 đơn, đa phần là ở khu đô thị gần nhà vì anh không đăng ký buôn bán qua app điện thoại.

"Để đảm bảo là có thể bán được thì chúng tôi phải thực nghiêm quy định quán ăn vùng xanh, nhân viên đều phải ở tại quán. Tuy nhiên, lượng khách thấp, nguyên vật liệu khó nhập nên cũng không thể có lời" - anh Tùng chia sẻ.

Được đi chợ ngày đầu, chị Hồ Thị Bích Phương rất phấn khởi. Chị cho biết đã đặt thức ăn qua app và đến tận nơi để lấy về nên mới thứ diễn ra rất nhanh.

"Bản thân chị thấy đường phố đông đúc hơn mình nghĩ. Có chỉ thị bình thường mới nên ai cũng rất phấn khởi, chỉ mong sớm đẩy lùi được dịch bệnh", chị Phương nói.

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 4.

Một vài hàng ăn đã mở cửa bán mang về.

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 5.

Shipper đứng đợi giao hàng trước cửa quán ăn.

Còn anh Nguyễn Nam Hoàng Tuấn (chủ quán cơm tấm Ty Mập) chia sẻ đã mở quán được 3 ngày vì chủ động nguồn hàng. Để đảm bảo đơn hàng thì anh đã đăng ký bán trên cả 4 ứng dụng điện thoại.

Tuy nhiên, đến 15/9 thì lượng khách giảm hơn hẳn 2 ngày đầu vì đã có nhiều hàng quán khác cũng tham gia buôn bán.

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 6.

Quán cơm tấm của anh Tuấn đông đúc hơn, đây là ngày thứ 3 anh mở bán.

"Mọi người rất chú trọng đảm bảo phòng chống dịch. Bản thân gia đình ngoài buôn bán cũng không tiếp xúc ai, shipper thì đều giao nhận cách xa 2 mét, qua bàn đựng thức ăn trước quán. Vẫn mong thời gian sắp tới mọi thứ nhộn nhịp hơn" - anh Tuấn cho biết thêm.

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 7.

Người dân đợi mua thực phẩm.

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 8.

Để đảm bảo phòng dịch, nhiều cửa hàng bán thực phẩm qua cửa., giữ khoảng cách

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 9.

Tranh thủ mua thêm nhu yếu phẩm sau nhiều ngày giãn cách.

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 10.

Tại khu Phú Mỹ Hưng, đường phố vắng vẻ hơn, hàng quán đã mở lác đác để phục vụ cho người dân trong khu vực.

TP.HCM: Dân thong dong tập thể dục, đi chợ, quán ăn nhộn nhịp trong ngày đầu quận 7 mở cửa trở lại - Ảnh 11.

Người dân ở Phú Mỹ Hưng thong dong tập thể dục buổi sáng.

Trước đó, chiều 14/9, Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái cho biết, kể từ ngày 15/9, quận sẽ thí điểm cho 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được phép hoạt động trở lại.

Theo kế hoạch của quận 7, bước đầu là phải phục hồi sản xuất, các dịch vụ (ngân hàng, công chứng) và kinh doanh mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc men...).

Quận 7 cũng đã xây dựng các tiêu chí cụ thể đối với người dân được cấp "thẻ xanh Covid-19" (cho người tiêm 2 mũi vắc xin, đủ thời gian tạo kháng thể; người nhiễm SARS-CoV-2 khỏi trong vòng 6 tháng) cũng như tiêu chí cụ thể cho nhà xưởng, siêu thị, cửa hàng nào được hoạt động trở lại.

Theo toquoc.vn
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Lật xe cẩu, 1 người tử vong

Lật xe cẩu, 1 người tử vong

Đang cẩu vật liệu sắt thép lên xe tại bãi vật liệu của gia đình thì không may xe cẩu bị lật, đè trúng người, khiến anh H. tử vong tại chỗ.
Khám sức khỏe định kỳ phát hiện u gan 10 cm

Khám sức khỏe định kỳ, phát hiện u gan 10 cm

Hơn 60% người ung thư gan liên quan đến mắc viêm gan B. Người mắc viêm gan B mạn thường thấy khỏe mạnh và không có triệu chứng. Do đó cần phát hiện kịp thời để ngăn ngừa các biến chứng suy gan, xơ gan, và ung thư gan.
back to top