TP.HCM có hơn 500 địa điểm bị phong tỏa

Sau một tháng bùng dịch Covid-19, lực lượng chức năng TP.HCM đã phong tỏa 569 địa điểm, cách ly 40.351 người.

Ngày 28/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính đến 15h cùng ngày, TP.HCM có 569 điểm phong tỏa do liên quan các ca mắc Covid-19. Nhiều nơi trong số này là chung cư, dãy nhà trọ, các khu chợ, hàng quán và văn phòng công ty.

Thành phố Thủ Đức có nhiều địa điểm phong tỏa nhất (123 điểm), xếp sau là huyện Hóc Môn (57), quận 8 (53), huyện Bình Chánh (36), quận Tân Phú và quận 1 (34), Tân Bình (32), quận 12 (33), quận Bình Tân (31), quận Bình Thạnh (27), huyện Củ Chi (20)...

Dich covid-19 tai TP.HCM anh 1

Lực lượng chức năng TP.HCM phun khử khuẩn những địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Phạm Ngôn.

Tính đến 7h ngày 28/6, lực lượng chức năng TP.HCM đã cách ly 40.351 người. Trong đó, 13.939 người đang cách ly tập trung, 26.412 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú do liên quan các ca nhiễm Covid-19.

Theo cập nhật của HCDC, tính đến hết ngày 27/6, tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện từ khu cách ly tại TP.HCM là 1.826. Số lượng này tương đương hơn 1/2 tổng ca mắc tại thành phố (3.286 ca). Phần lớn trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly là do nhiễm từ trước.

Ngoài ra, từ ngày 26/5 đến nay, ngành y tế TP.HCM đã thực hiện xét nghiệm tổng cộng hơn 1.195.907 mẫu để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Theo bản tin trưa 28/6 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 243 ca mắc trong nước. Riêng TP.HCM ghi nhận 156 bệnh nhân.

Số lượng bệnh nhân mới của từng tỉnh, thành phố khác là Bình Dương (32), Bắc Giang (14), Bắc Ninh (8), Nghệ An (11), Hòa Bình (1), Đà Nẵng (1), Lạng Sơn (2), Phú Yên (10), Quảng Ninh (2), Long An (6).

Như vậy, tính đến 12h ngày 28/6, Việt Nam có tổng cộng 14.117 ca ghi nhận trong nước và 1.772 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 12.547 ca, trong đó có 3.545 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

 
 

 

Theo zingnews.vn
back to top