Tổng thống Joe Biden xác nhận đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của IS ở Idlib

Tổng thống Joe Biden thông báo, lực lượng đặc biệt quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao nhất của IS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi trong một cuộc đột kích thành công ở khu vực Tây Bắc của Syria.

Tuyên bố của Nhà Trăng viết: “Đêm qua theo chỉ đạo của tôi, các lực lượng quân sự Mỹ trên vùng Tây bắc Syria thực hiện thành công chiến dịch chống khủng bố, bảo vệ người dân Mỹ và Đồng minh của chúng ta, đồng thời khiến thế giới trở nên an toàn hơn. Nhờ kỹ năng tuyệt vời và lòng dũng cảm của Lực lượng vũ trang, chúng ta đã hạ gục Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi - thủ lĩnh của IS. Tất cả binh sĩ Mỹ trở về an toàn sau cuộc hành quân. Tôi sẽ gửi lời bình luận tới người dân Mỹ cuối buổi sáng nay. ...”.

Tuyên bố của tổng thống Joe Biden

Cuộc tập kích đường không diễn ra gần thị trấn Atimah, trên vùng biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu giờ buổi sáng.

Vị trí ngôi nhà của thủ lĩnh IS ở thị trấn Atimah

Một đơn vị đặc nhiệm lớn của Mỹ, được sự yểm trợ của một số máy bay trực thăng tấn công, máy bay không người lái (UAV) chiến đấu và máy bay chiến đấu, bất ngờ đột kích vào khu nhà nơi al-Qurasyshi và gia đình đang ẩn náu.

Giao chiến ác liệt kéo dài khoảng 2 giờ. Thủ lĩnh khủng bố chống trả quyết liệt, sau đó tự sát bằng một quả bom mang trên người.

Hiện trường cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS của đặc nhiệm Mỹ.

13 người thiệt mạng trong cuộc đột kích, trong đó có 6 trẻ em và 4 phụ nữ có khả năng là người thân thích của al-Qurasyshi.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ không có thương vong nhưng có thiệt hại vật chất. Đơn vị đặc nhiệm đã phá hủy một chiếc UH-60 Black Hawk tham gia cuộc tập kích phía nam khu vực Afrin (đang bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát) sau khi gặp "sự cố kỹ thuật".

Đơn vị đặc nhiệm đã phá hủy một chiếc UH-60 Black Hawk

Thủ lĩnh tiền nhiệm của Al-Qurasyshi, Abu Baker al-Baghdadi, bị tiêu diệt vào ngày 26/10/2019 trong một cuộc tập kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, cũng diễn ra ở Greater Idlib.

IS chưa chính thức xác nhận cái chết của al-Al-Qurasyshi, có tên thật là "Abdullah Qardash".

Qardash là cựu sĩ quan của quân đội Saddam Hussein, người Thổ Nhĩ Kỳ có nguồn gốc từ Tell Afar ở miền tây Iraq.

Chiến binh này từng là ủy viên tôn giáo thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda trước khi gia nhập IS.

Sau khi lực lượng IS mở rộng vào năm 2014, Qardash chỉ huy và giám sát các hoạt động quân sự chống lại Quân đội Syria Tự do (FSA) ở Aleppo và Quân đội Syria ở Deir Ezzor.

Trước khi trở thành thủ lĩnh tối cao của IS sau cái chết của al-Baghdadi, al-Qurasyshi là thủ lĩnh chịu trách nhiệm lựa chọn những phần tử đánh bom liều chết và tổ chức tiến hành các cuộc tấn công tự sát của IS.

al-Qurasyshi bị tiêu diệt là một đòn mạnh vào cơ cấu tổ chức của IS. Nhưng các thủ lĩnh khủng bố thiệt mạng sẽ khiến các nhóm khủng bố IS trên khắp thế giới và những nhóm mượn danh IS tiến hành thêm nhiều hoạt động khủng bố hơn nữa, đặc biệt là sau cuộc chiến ở nhà tù Al-Sinaa trên vùng đông bắc Syria.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top