Tổng mức đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam được giảm trừ gần 1.600 tỷ đồng

(khoahocdoisong.vn) - Hai Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam vừa được Quốc hội chuyển hình thức đầu tư từ PPP (hợp tác công tư) sang đầu tư công.

Theo đó, dự án đã thực hiện giảm trừ tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng. Cụ thể, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn do đã giảm hơn 500 tỷ đồng từ 6.333 tỷ đồng xuống còn hơn 5.800 tỷ đồng sau khi được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh. Dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu được giảm trừ hơn 1.087 tỷ đồng từ 8.384 tỷ đồng xuống còn 7.296 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân giảm tổng mức đầu tư của dự án, đại diện Bộ GTVT cho biết, sau khi hai dự án trên được Quốc hội chuyển sang hình thức đầu tư công, việc thực hiện dự án sẽ không phải chịu lãi suất vay theo tính toán cho nhà đầu tư.

Theo KH&ĐS
Loạn giá vòng tay trầm hương

Loạn giá vòng tay trầm hương

Gỗ trầm hương được cho là nằm trong “Tứ đại hương mộc” của Việt Nam. Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu sử dụng ngày càng cao trên thị trường, đã có rất nhiều sản phẩm nhái, hàng kém chất lượng được bày bán tràn lan.
back to top