Tổng Giám đốc Điều hành Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge đến Việt Nam

(khoahocdoisong.vn) -Tổng Giám đốc Điều hành của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge (Cambridge Assessment English), bà Francesca Woodward nhận định tầm nhìn dài hạn của Việt Nam sẽ giúp thế hệ tương lai có các kỹ năng tiếng Anh rất tốt.

Theo bà Woodward, việc học tiếng Anh là một hành trình dài và bà rất ấn tượng với động lực học của học sinh Việt Nam.

Bà Francesca Woodward là Tổng Giám đốc Điều hành của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge từ tháng 1/2019 và đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của bà đến Việt Nam.

Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge trực thuộc Đại học Cambridge, chịu trách nhiệm phát triển các kỳ thi chuyên sâu hàng đầu thế giới cho các học viên và giáo viên tiếng Anh. Tại sự kiện gặp gỡ báo chí tại Hà Nội, bà Woodward chia sẻ: 

“Chúng tôi nhận thấy người học tiếng Anh ở Việt Nam có động lực học rất cao, và động lực đó được thúc đẩy thêm bởi tầm nhìn dài hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Học ngôn ngữ là một hành trình dài, cần đến cả kỹ năng và động lực để thành công và việc học tiếng Anh ở Việt Nam đang phát triển hơn lúc nào hết.

Chúng tôi làm việc với các chuyên gia giáo dục trên khắp thế giới nhưng Việt Nam luôn khiến chúng tôi ngạc nhiên bởi sự nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng nơi đây – những nhân tố góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế phi thường của Việt Nam. Khi xét đến nguồn năng lượng tuyệt vời này, không có gì ngạc nhiên khi số lượng người tham dự các kỳ thi tiếng Anh Cambridge tăng lên rất nhanh.

Tôi tin rằng những nỗ lực của các trường học và học sinh Việt Nam sẽ đảm bảo thế hệ nguồn nhân lực tương lai có trình độ tiếng Anh tốt và sẽ tiếp tục tạo ra những tác động trên tầm quốc tế”. 

Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge đã tổ chức các kỳ thi tiếng Anh Cambridge tại Việt Nam từ năm 2006. Các kỳ thi này được thiết kế cho các mục đích khác nhau bao gồm trường học, mục đích thông thường và giáo dục bậc cao, cũng như thương mại.

Các kỳ thi dành cho trường học rất phổ biến ở Việt Nam và đem lại một phương pháp cải thiện tiếng Anh có hệ thống cho hàng ngàn học sinh mỗi năm. 

Bà Woodward cũng cho rằng kỹ năng tiếng Anh nơi làm việc vẫn đang là “vấn đề lớn”, một thách thức toàn cầu. “Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trình độ tiếng Anh phù hợp vẫn nằm trong số những yếu tố được quan tâm hàng đầu của các công ty lớn trên khắp thế giới.

Đây là một vấn đề lớn. Tại Cambridge, chúng tôi luôn tìm những cách thức mới để giúp các giám đốc nhân sự vượt qua thách thức này. Mới đây, chúng tôi vừa triển khai bài kiểm tra Linguaskill sử dụng trí tuệ nhân tạo và chấm điểm tự động để đo lường, đánh giá kỹ năng tiếng Anh của nhân viên tại nơi làm việc”.

Kể từ khi các kỳ thi tiếng Anh Cambridge được triển khai tại Việt Nam, hàng trăm nghìn học sinh tại các trường phổ thông đã được hưởng lợi ích từ các kỳ thi này.

Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge cũng tham gia vào các dự án trọng điểm với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, bao gồm bồi dưỡng giáo viên và một nghiên cứu đề xuất chuẩn năng lực tiếng Anh với vai trò là một trong các giải pháp dài hạn nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Theo Đời sống
back to top