Tôn vinh các vận động viên của Đội tuyển Toyota toàn cầu

Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 đã khép lại với thành tích cao dành cho hơn 120 vận động viên Đội tuyển Toyota toàn cầu...
Vận động viên Đội tuyển Toyota Châu Á – anh Nguyễn Thành Trung tham dự Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Chiếc ô tô mơ ước
Vận động viên Đội tuyển Toyota châu Á – anh Nguyễn Thành Trung tham dự Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Chiếc ô tô mơ ước.

Những vận động viên này đã bắt đầu hành trình của họ với lời kêu gọi chiến đấu cho “Hãy bắt đầu điều không thể” (SYI), sáng kiến ​​toàn cầu đầu tiên của Toyota. Đối với mỗi vận động viên Đội tuyển Toyota toàn cầu đã giành được huy chương và phá kỷ lục. Họ đã “Biến những điều không thể thành có thể” bằng cách vượt qua những khó khăn, thử thách và thậm chí cả những nghịch cảnh để tranh tài tại Thế vận hội Olympic.

Công ty ô tô Toyota châu Á - Thái Bình Dương (TMAP) rất tự hào về cả ba vận động viên của Đội tuyển Toyota đến từ châu Á đã thi đấu tại Thế vận hội Tokyo cho Đội tuyển Olympic Quốc gia – đó là Marcus Fernaldi Gideon, môn cầu lông đến từ Indonesia; Joseph Schooling, môn bơi lội đến từ Singapore; Panipak Wongpattanakit, bộ môn Taekwondo đến từ Thái Lan, người đã giành huy chương vàng đầu tiên cho Thái Lan tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Mặc dù mỗi vận động viên của Đội tuyển Toyota thi đấu trong các sân vận động và hội trường không có khán giả do các hạn chế bởi dịch Covid-19, họ vẫn được đảm bảo rằng các cuộc đua tranh, những màn trình diễn, cuộc thi và sự kiện của họ đều được hàng triệu người theo dõi trực tuyến.

12 VĐV Paralympic thuộc Đội tuyển Toyota châu Á sẽ tham gia tranh tài tại Tokyo cho đội tuyển quốc gia của họ.
12 VĐV Paralympic thuộc Đội tuyển Toyota châu Á sẽ tham gia tranh tài tại Tokyo cho đội tuyển quốc gia của họ.

Trước khi Thế vận hội diễn ra, Chủ tịch Tập đoàn Ô tô Toyota toàn cầu, ông Akio Toyoda đã cổ vũ và chào đón các vận động viên Đội tuyển Toyota Toàn cầu: “Mỗi người trong số các bạn đại diện cho các quốc gia và khu vực khác nhau nhưng đều có mặt tại Tokyo 2020 với tư cách là một vận động viên Toyota. Tôi rất tự hào về các bạn!

Đây là nơi các bạn thi đấu để cố gắng giành thành tích cao nhất của mình trong lịch sử và hướng tới đỉnh vinh quang! Tokyo có thể rất xa so với quê hương các bạn và vì những người ủng hộ các bạn không thể đến cổ vũ trực tiếp, các bạn có thể cảm thấy như mình đang chơi cho “đội khách”.

Nếu các bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng thì đây cũng có thể là “quê hương” của các bạn. Mọi người ở quê nhà sẽ luôn dõi theo và ủng hộ các bạn. Chúng tôi, tất cả các thành viên của Toyota và tất cả những người bạn của chúng tôi trong ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản cũng đang hỗ trợ và cổ vũ các bạn. Đó là hơn 5,5 triệu con người! Đây thực sự là niềm khích lệ lớn lao dành cho các bạn!

Các bạn hãy bắt đầu điều không thể của mình. Đây chính là thời điểm để các bạn hiện thực hóa điều không thể đó. Vậy các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy thi đấu hết mình và biến ước mơ của các bạn thành hiện thực! Tôi sẽ luôn dõi theo các bạn”.

Tôn vinh các vận động viên của Đội tuyển Toyota toàn cầu

Trong số gần 60 vận động viên Đội tuyển Toyota toàn cầu sẽ tham dự Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020 (từ ngày 24/8 - 5/9/2021), sẽ có bảy vận động viên từ Đội tuyển Toyota châu Á: Amit Kumar Saroha, Ném đĩa – Điền kinh Para (Ấn Độ); Ni Nengah Widasih, Cử tạ Para (Indonesia); Abdul Latif Romly, Nhảy xa – Điền kinh Para (Malaysia); Ernie Gawilan, Bơi lội Para (Philippines); Toh Wei Soong, Bơi lội Para và Sophie Soon, Bơi lội Para (Singapore)Singapore; Anchaya Ketkaew, Bơi lội Para (Thái Lan)

Giám đốc điều hành của Công ty ô tô Toyota châu Á - Thái Bình Dương, ông Hao Tien cho biết: “Thay mặt cho Toyota, chúng tôi xin chúc mừng tất cả các vận động viên của Đội tuyển Toyota đã thi đấu cho các Đội tuyển Olympic Quốc gia tại Tokyo. Chúng tôi rất tự hào về hành trình của họ và chúng tôi biết rằng mỗi người đều sẵn sàng cho những thành tích cao hơn nữa trong tương lai.

Mỗi vận động viên của Đội tuyển Toyota đã truyền cảm hứng cho chúng tôi với sự kiên trì, bền bỉ của họ đối với môn thể thao họ theo đuổi và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục “Biến những điều không thể thành có thể” thông qua các Dự án Anh hùng (Hero project) như thúc đẩy an toàn giao thông và giúp đỡ trẻ mồ côi.

Đối với các vận động viên của Đội tuyển Toyota sẽ tham gia Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020 - Amit, Ni Nengah, Latif, Ernie, Wei Soong, Sophie và Anchaya - hãy biết rằng các bạn là một phần của gia đình Toyota. Chúng tôi sẽ ủng hộ và cổ vũ cho bạn, hãy nỗ lực hết sức thi đấu môn thể thao của mình. Bạn đã là một nhà vô địch khi vượt qua nghịch cảnh để trở nên xuất sắc trong những điều bạn làm và đam mê”.

Tinh thần “Hãy bắt đầu điều không thể” phù hợp với niềm tin cốt lõi của Toyota rằng khi bạn tự do di chuyển thì bất cứ điều gì cũng có thể thực hiện được. Khi các cộng đồng được truyền cảm hứng để cùng nhau vượt qua các rào cản về mặt xã hội, kinh tế và vật chất, thì ở đó có sự thay đổi.

Tôn vinh các vận động viên của Đội tuyển Toyota toàn cầu

Triết lý này là cốt lõi trong sứ mệnh của Tập đoàn Toyota nhằm đảm bảo “Tự do di chuyển cho tất cả mọi người” và hỗ trợ việc tạo ra một xã hội di động, bền vững và toàn diện hơn, trong đó mọi người đều có thể thách thức những điều không thể và biến ước mơ của họ thành hiện thực.

Toyota châu Á – Thái Bình Dương tự hào khi được hợp tác với những vận động viên và cũng là Anh hùng Kép này, vì họ đã bắt tay vào các Dự án Anh hùng của riêng mình cùng với các đối tác và tổ chức địa phương trong cộng đồng của họ. Việc hợp tác này đã tạo điều kiện cho mỗi vận động viên theo đuổi các sáng kiến ​​khác nhau để chuyển đổi xã hội. Những sáng kiến ​​này bao gồm an toàn giao thông đường bộ, cung cấp các cơ sở đào tạo thể thao, hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên, trao quyền cho phụ nữ, nghệ thuật và văn hóa và ủng hộ một môi trường bền vững hơn.

Mỗi vận động viên của Đội tuyển Toyota châu Á đều là một hình mẫu đầy cảm hứng. Họ không chỉ cống hiến hết mình với lòng dũng cảm và sự hy sinh để đạt được thành tích xuất sắc trong các môn thể thao của họ, mà còn là những tấm gương nổi bật trong việc vận động cho sự thay đổi và chuyển đổi trong cộng đồng của họ.

Nhiều người đã vượt qua những thử thách ‘bất khả thi’ của chính họ - dù là về mặt kinh tế xã hội hay vật chất - trong hành trình theo đuổi những điều tuyệt vời. Giờ đây, họ đang đúc rút từ những kinh nghiệm và câu chuyện cá nhân của mình để truyền cảm hứng cho những người khác tiến cao hơn, nhanh hơn và xa hơn từ vị trí của họ trong cuộc sống.

Theo tuoitrethudo.com.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top