Tố lốc thường xảy ra đột ngột

(khoahocdoisong.vn) -

Hỏi: Nguyên nhân gây nên tố? Vì sao nó thường xảy ra rất nhanh chóng?

Đặng Hồng Nguyên (Hà Nội)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Tố là hiện tượng tốc độ gió tăng đột ngột, hướng cũng thay đổi bất chợt, nhiệt độ không khí giảm mạnh, độ ẩm tăng nhanh, thường xảy ra khi có giông kèm theo mưa rào hoặc mưa đá. Đôi khi những đám mây kỳ lạ bỗng xuất hiện. Chân mây tối thẫm, bề ngoài tơi tả, mây bay rất thấp và hình thì thay đổi mau. Đó là những đám mây báo trước gió mạnh đột ngột, thường là tố. Tố có bề rộng khoảng vài chục đến vài trăm mét và có chiều dài khoảng vài chục kilomet đến hàng trăm kilomet nên người ta thường gọi là “đường tố". Nguyên nhân gây nên tố thường là sự di chuyển của khối không khí lạnh về phía không khí nóng tạo nên mặt phân cách rõ rệt giữa các khối khí với chênh lệch nhiệt độ, khí áp rất lớn trên bề mặt phân cách và xuất hiện gió mạnh dọc theo mặt phân cách này.

Theo Đời sống
back to top