Tình tiết ly kỳ vụ cướp gần 100 chiếc điện thoại ở cửa hàng Viettel

Nhà chức trách không khó để lật tẩy màn kịch của gã quản lý và nhân viên bảo vệ hệ thống bán lẻ toàn quốc cửa hàng Viettel tạo ra vụ cướp gần 100 chiếc điện thoại trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 2/4, Công an quận Tân Phú, TPHCM xác nhận đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đỗ Minh Hải (27 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Văn Hưởng (45 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) để điều tra liên quan đến vụ trình báo xảy ra vụ cướp gần 100 chiếc điện thoại tại cửa hàng Viettel ở địa chỉ số 400 Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Hệ thống bán lẻ toàn quốc cửa hàng Viettel, nơi xảy ra vụ “cướp” ly kỳ do quản lý và nhân viên bảo vệ thực hiện.

Trước đó, sáng 30/3, nhân viên hệ thống bán lẻ toàn quốc cửa hàng Viettel ở địa chỉ nói trên đến Công an phường Hoà Thạnh trình báo về việc bị cướp hơn 100 chiếc điện thoại các loại trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo trình báo, khoảng 23h30 ngày 29/3, nhân viên bảo vệ tên Hưởng đang trực tại cửa hàng thì bị một thanh niên đột nhập khống chế, trói tay chân rồi đối tượng cắt nguồn điện của hệ thống camera, cướp gần 100 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng bỏ trốn.

Đến khoảng 4h ngày 30/3, bảo vệ Hưởng tự cởi trói được và báo cho chủ cửa hàng rồi cùng đến công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhà chức trách nhanh chóng xác định chính Hưởng và người quản lý tên Hải của cửa hàng này đã gây ra vụ cướp 100 chiếc điện thoại ở cửa hàng Viettel.

Theo đó, Hải là quản lý của cửa hàng điện thoại nói trên, còn Hưởng là nhân viên bảo vệ. Ngày 29/3, một nhân viên bảo vệ xin nghỉ phép, chỉ còn Hưởng trực. Lợi dụng điều này, Hải thông đồng với Hưởng để dựng lên màn kịch cửa hàng Viettel bị cướp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để có chứng cứ ngoại phạm, chiều 29/3, Hải nói có việc phải về sớm và gửi xe máy lại cửa hàng. Tuy nhiên, nhân lúc mọi người không để ý thì Hải lẻn lên lầu 1 trốn vào góc khuất.

Đến rạng sáng 30/3, Hải bịt mặt xuống nói Hưởng ngồi vào góc cột để Hải dùng băng keo trói lại rồi vô hiệu hoá hệ thống camera tại cửa hàng. Sau đó, Hải trộm 102 điện thoại đắt tiền, một máy tính bảng với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và tẩu thoát.

Về phía Hưởng, sau khi Hải thoát đi, Hưởng tự cởi trói cho mình và lấy trộm thêm hai chiếc điện thoại di động hiệu Oppo giấu riêng cho bản thân. Theo kịch bản, khi trời sáng, Hưởng gọi điện cho Hải báo cửa hàng bị cướp, sau đó cả 2 lên công an trình báo.

Khi công an ghi lời khai, Hải và Hưởng thống nhất khai báo gian dối với cơ quan điều tra nhưng không thể qua mắt các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.

Trước các chứng cứ thuyết phục, cả 2 phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an đang tiến hành thu hồi số tài sản 2 đối tượng đưa đi tiêu thụ.

Theo Vũ Sơn (Kiến Thức)

Theo Đời sống
back to top