Tỉnh, thành phố nào có tỷ lệ sở hữu xe hơi cao nhất cả nước?

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, năm 2021, Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Bình Dương,... là những địa phương có tỷ lệ người tiêu dùng mua xe cao nhất cả nước. Riêng Hà Nội là 50.928 xe.

Nếu xét trong khu vực, Việt Nam là thị trường ô tô có quy mô lớn thứ 4 trong khu vực ASEAN, xếp sau Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tiêu thụ ô tô con tại Việt Nam năm 2021 vẫn cao hơn năm 2020, nhưng thấp hơn so với năm 2019.

Tính trung bình cả nước có 5,7% tổng số hộ gia đình có xe hơi. Trong đó, khu vực thành thị có tỷ lệ là 9,5% cao gấp gần 3 lần so với nông thôn 3,6%.

ha-noi.jpeg
Hà Nội là địa phương có tỷ lệ người tiêu dùng mua xe cao nhất cả nước

Nếu tính chung cả thành thị và nông thôn thì các địa phương có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu xe hơi cao nhất là Hà Nội (12%), Đà Nẵng (10,7%), Thái Nguyên (10,3%), Quảng Ninh (9,7%) và Vĩnh Phúc (9,5%).

Nhưng nếu chỉ tính riêng vùng thành thị ở các tỉnh, thì Lào Cai mới là nơi có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu xe hơi lớn nhất cả nước với tỷ lệ 19,3%. Trong khi, TP. HCM chỉ là 6,7%, nằm ngoài top 10.

Một số liệu đáng chú ý khác là số lượng ô tô cá nhân từ 9 chỗ trở xuống do người dân mua và đăng kiểm lần đầu trong năm 2021. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hà Nội là địa phương số lượng ô tô cá nhân từ 9 chỗ trở xuống do người dân mua và đăng kiểm lần đầu trong năm 2021 nhiều nhất với 50.928 xe. Sau đó đến TP. HCM với 32.403 xe; thứ ba là Hải Phòng với 16.996 xe; thứ tư là Nghệ An với 14.628 xe và thứ năm là Bình Dương với 11.096 xe. Xếp thứ 6 là Thanh Hóa với 10.963 xe.

Theo Đời sống
back to top