Tình hình thị trường trên địa bàn Đà Nẵng thưa thớt nhưng ổn định

(khoahocdoisong.vn) - Tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở Đà Nẵng khá vắng vẻ, do thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố.

Lượng khách đến 3 khu chợ lớn nhất Đà Nẵng cũng giảm mạnh, chợ đầu mối Hoà Cường giảm 80% khách, chợ Cồn giảm 40 - 50% khách, chợ Hàn giảm 80% khách.

Giá một số mặt hàng rau, củ, quả tăng nhẹ. Một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu ổn định và không có nhiều biến động. Chính quyền TP Đà Nẵng khẳng định không xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các mặt hàng khẩu trang y tế, gel rửa tay khô, nước sát khuẩn, găng tay y tế đều đảm bảo có đủ để bán cho nhân dân và được niêm yết giá rõ ràng.

Theo Đời sống
Loạn giá vòng tay trầm hương

Loạn giá vòng tay trầm hương

Gỗ trầm hương được cho là nằm trong “Tứ đại hương mộc” của Việt Nam. Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu sử dụng ngày càng cao trên thị trường, đã có rất nhiều sản phẩm nhái, hàng kém chất lượng được bày bán tràn lan.
back to top