Tiêu hết 40 triệu đồng, người phụ nữ "dựng chuyện" bị cướp

Ngày cá tháng 4 (01/4), một người phụ nữ khai báo mình bị 2 thanh niên cướp mất 40 triệu đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định đây là tin báo giả.

Ngày 2/4, Công an xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa điều tra tin báo về việc một công dân bị hai thanh niên sử dụng hung khí cướp mất số tiền 40 triệu đồng trên địa bàn. Sau đó, xác định tin báo trên không đúng sự thật.

Trước đó, vào khoảng 16h50’ ngày 01/4, Công an xã Sơn Lĩnh nhận được trình báo của anh Trần Văn Nhật (trú tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn) về việc trên tuyến đường liên xã (đoạn giáp ranh giữa xã Quang Diệm và Sơn Lĩnh) xảy ra vụ cướp tài sản.

Được biết, nạn nhân là chị H.T.Th. (trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) và số tiền bị cướp mất là 40 triệu đồng. Theo chị Th. khai báo, chị đã bị 2 thanh niên lạ mặt dùng hung khí là thanh tuýp sắt để trấn áp và chặn cướp số tiền trên.

H.T.Th. tại cơ quan công an.

H.T.Th. tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Sơn Lĩnh đã phối hợp cùng Công an huyện Hương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, thu thập tài liệu để điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định chị Th. đã khai báo thông tin gian dối, không có bất kỳ vụ việc cướp nào xảy ra trên địa bàn trên.

Qua đấu tranh, với những chứng cứ không thể chối cãi, H.T.Th. khai nhận do đã sử dụng hết số tiền 40 triệu đồng và lo sợ gia đình sẽ trách mắng nên mới thông báo bản thân bị cướp.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hương Sơn lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Nếu hoang báo tin giả nhằm trốn tránh việc trả nợ... có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Đời sống
back to top