Tiêm văcxin ngay tại cửa ngõ cho người ngoại tỉnh về TPHCM

Trước thực trạng nhiều người quay trở lại TPHCM để học tập, lao động, sinh sống, Thành phố chủ trương tiêm đủ văcxin ngừa Covid-19 cho các trường hợp này.

BSCKII Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, Sở Y tế TPHCM đang phối hợp với UBND các địa phương thống kê số lượng người dân trở về, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp lập danh sách công nhân để bố trí địa điểm tiêm sao cho thuận tiện.

tiem-ngua-vaccine.jpg
TPHCM phối hợp với các địa bàn cửa ngõ, giáp ranh để tiêm chủng cho người dân từ các tỉnh, thành trở về TPHCM với mục tiêu tăng cường bao phủ vắcxin ngừa Covid-19. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, TPHCM cũng tăng cường tiêm chủng lưu động, phối hợp với các địa bàn cửa ngõ, giáp ranh để tiêm chủng cho người dân từ các tỉnh, thành có ý định trở về TPHCM với mục tiêu tăng cường bao phủ văcxin.

Việc này nhằm tạo điều kiện cho người dân từ các tỉnh, thành trở về TPHCM sinh sống và làm việc sẽ được tiêm văcxin phòng Covid-19 ngay tại các địa phương giáp ranh chứ không cần đợi về đến nơi cư trú.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh Xã hội TPHCM, cho biết hiện có khoảng 134.850 người lao động trở lại TPHCM để làm việc.

nguoi-lao-dong-tphcm.jpg
Từ đây đến cuối năm, nhiều doanh nghiệp mở rộng hoạt động phục vụ thị trường cuối năm nên nhu cầu tuyển dụng tăng nhiều. Ảnh tư liệu

Theo Sở Lao động, Thương binh Xã hội TPHCM, từ nay đến cuối năm, nhiều doanh nghiệp mở rộng hoạt động phục vụ thị trường cuối năm nên nhu cầu tuyển dụng tăng nhiều. Đặc biệt dệt may, dịch vụ phục vụ, lao động phổ thông, kinh doanh, cơ khí, bán hàng, giao nhận, kinh doanh - thương mại, cơ khí - tự động hóa, vận tải kho bãi...

Bên cạnh đó, một trường đại học ở TPHCM bắt đầu cho phép sinh viên (đã tiêm đủ liều văcxin ngừa Covid-19), nhất là sinh viên năm cuối, quay lại trường để học tập, thực hành, sử dụng phòng thí nghiệm để làm luận văn tốt nghiệp.

Theo ThS Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM), một số sinh viên năm cuối của trường cũng được phép vào trường làm thí nghiệm, làm đồ án tốt nghiệp.

Các sinh viên này phải tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch như: tiêm đủ liều văcxin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, thực hiện 5K, quét mã QR ngay cổng trường…

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top