Tiêm nhắc lại 4 bệnh quan trọng cho trẻ 4 - 6 tuổi

(khoahocdoisong.vn) - Hội Y học Dự phòng Việt Nam vừa tổ chức buổi tọa đàm báo chí trực tuyến: “Tiêm nhắc lại bạch hầu – uốn ván – ho gà – bại liệt: Bước quan trọng để bảo vệ trẻ 4 – 6 tuổi” với sự tài trợ của Công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam.

Tầm quan trọng của các mũi tiêm nhắc

Buổi tọa đàm có sự tham gia trình bày và chia sẻ của chuyên gia đầu ngành là TS.BS Phạm Quang Thái, Phó Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư. Theo thông tin được chia sẻ, tỷ lệ trẻ dưới 2 tuổi tại Việt Nam hằng năm được tiêm các mũi văcxin phòng bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt khá cao, nhờ hiệu quả của chương trình tiêm chủng quốc gia và mạng lưới tiêm chủng công lập cũng như tư nhân rộng khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy, khả năng bảo vệ đối với bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt từ các mũi tiêm này không tồn tại bền vững, mà giảm dần theo thời gian. Đặc biệt, trong giai đoạn trẻ từ 4 - 6 tuổi, kháng thể có được từ những mũi tiêm trong hai năm đầu đời đối với các bệnh giảm đi đáng kể.

Mặc dù đã được tiêm phòng đầy đủ 3 mũi cơ bản trước 12 tháng và một mũi nhắc trước 2 tuổi, trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh khi trẻ lớn lên nếu tiếp xúc với nguồn lây.  Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Hội Y học dự phòng Việt Nam, cha mẹ nên tiêm nhắc văcxin phòng các bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt cho trẻ từ 4 – 6 tuổi để duy trì khả năng phòng bệnh tối ưu cho con đến tuổi thiếu niên.

Các chuyên gia cũng cho biết, trên thế giới đã có hàng triệu trẻ 4 - 6 tuổi được tiêm nhắc lại để phòng 4 bệnh này, tuy nhiên, tỷ lệ tiêm nhắc tại Việt Nam vẫn còn tương đối thấp. Đặc biệt, nhiều cha mẹ chưa biết rõ tầm quan trọng của các mũi tiêm nhắc bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt cho trẻ ở độ tuổi này. Một khảo sát gần đây được thực hiện với hơn 900 phụ huynh cho thấy, có đến hơn 65% phụ huynh nghĩ những mũi tiêm bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt trước 2 tuổi là đủ hoặc không biết rằng kháng thể với các bệnh này không tồn tại suốt đời. Chỉ có 24,2% phụ huynh đã cho con đi tiêm nhắc lại.

Bên cạnh đó, từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, tỷ lệ trẻ em đi tiêm chủng các loại văcxin giảm rõ rệt. Tình trạng bỏ mũi, trễ lịch diễn ra ở khắp cả nước có thể dẫn đến hậu quả xuất hiện các đợt dịch bệnh về sau. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên cho cha mẹ nên đưa trẻ đi tiêm nhắc các bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt sớm nhất có thể trong độ tuổi từ 4 – 6 tuổi. Khi đưa trẻ đi tiêm, phụ huynh cần chủ động đặt lịch hẹn trước để không phải chờ đợi lâu và tuân thủ các quy tắc 5K phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ho gà, bạch hầu tăng trở lại

Từ năm 2015 đến nay, thống kê cho thấy tỷ lệ ca mắc và tử vong của bệnh ho gà và bạch hầu ở Việt Nam đang tăng trở lại. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, trong năm 2020, khu vực Tây Nguyên ghi nhận tổng số 191 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Năm 2019, tỷ lệ ho gà cũng tăng đột biến lên hơn cả nghìn ca so với trước đây.

Bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra. Các dấu hiệu và triệu chứng thường bắt đầu từ 2 - 5 ngày sau khi phơi nhiễm. Các triệu chứng thường xuất hiện dần dần, bắt đầu bằng đau họng, sốt và giả mạc ở vùng hầu họng. Giả mạc này có thể gây tắc nghẽn đường thở khiến bệnh nhân ho, khó thở,khó nuốt. Độc tố vi khuẩn cũng có thể xâm nhập vào dòng máu gây ra các biến chứng bao gồm viêm và tổn thương cơ tim, viêm dây thần kinh, các vấn đề về thận và chảy máu do giảm tiểu cầu.

Ho gà là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra. Ho gà lây lan dễ dàng từ người này sang người khác qua các giọt bắn ra khi ho hoặc hắt hơi. Các triệu chứng đầu tiên thường xuất hiện từ 7 - 10 ngày sau khi nhiễm bệnh, bao gồm sốt nhẹ, sổ mũi và ho, trong những trường hợp điển hình dần dần phát triển thành ho khan sau đó ho thành từng cơn liên tục, dẫn đến kiệt sức, tím tái, thiếu oxy.

Uốn ván là một căn bệnh lây nhiễm khi tiếp xúc với các bào tử của vi khuẩn Clostridium tetani sống trong đất, nước bọt, bụi và phân. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua vết cắt sâu, vết thương hoặc vết bỏng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nhiễm trùng dẫn đến các cơn co - cứng cơ gây đau đớn, đặc biệt là cơ hàm và cơ cổ, và thường được gọi là "cứng hàm". Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh uốn ván nhưng đặc biệt phổ biến và nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và người mẹ không được tiêm ngừa uốn ván trong thai kỳ.

Bại liệt là một bệnh truyền nhiễm có tốc độ lây lan nhanh do virus gây ra, phần lớn ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi. Virus lây truyền từ người sang người, lây lan chủ yếu qua đường phân - miệng hoặc ít thường xuyên hơn - qua các nguồn lây trong sinh hoạt thông thường (ví dụ: nước hoặc thực phẩm bị ô nhiễm) và nhân lên trong ruột, từ đó nó có thể xâm nhập vào hệ thần kinh và gây tê liệt.

Theo Đời sống
Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Các lợi ích từ quả, hoa đực của cây đu đủ được rất nhiều người biết đến, thế nhưng ít ai biết hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu tiêu thụ đúng cách.
back to top