Tiệc nhậu quá đà khiến mắt teo gai

Ngộ độc rượu cấp tính không chỉ gây viêm dạ dày, phù phổi, phù não… mà còn gây tổn hại võng mạc, mắt teo gai, giảm ánh sáng, liệt cơ, sụp mi và lâu dần bị mù

Nhậu quá đà khiến mắt teo gai (Ảnh minh họa).

Cứ đến cuối năm là anh Đỗ Văn T., 50 tuổi (Hà Nội) lại phải vất vả sắp xếp lịch nhậu với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác… Có ngày anh phải nhậu tới 3- 4 cuộc. Tối đó, sau khi gặp mặt đồng niên bộ đội về nhà anh phải đi cấp cứu vì ngộ độc rượu cấp tính. Dù được cứu sống nhưng mắt teo gai khiến anh giảm thị lực không hồi phục và mù.

Lời bàn: Cuối năm nhiều tiệc tùng nên số người bị ngộ độc rượu luôn tăng cao. Ngộ độc rượu cấp tính không chỉ gây viêm dạ dày, phù phổi, phù não… mà còn gây tổn hại võng mạc, gây mắt teo gai.

Thông thường sau 18 giờ uống rượu, bệnh nhân thấy rối loạn thị giác (đốm đen trước mắt), gai thị xung huyết. Phù gai có thể tổn hại đến hai tháng, sau đó mắt teo gai, giảm ánh sáng, liệt cơ, sụp mi và lâu dần bị mù.

Trường hợp ngộ độc nặng bệnh nhân có đồng tử giãn, nếu đồng tử giãn cố định trong cơn cấp thường có tiên lượng tử vong. Nếu còn sống sót thị lực mất trầm trọng.

Vì vậy, cần hạn chế uống rượu. Sau uống rượu nếu thấy mắt có biểu hiện bất thường cần đi khám sớm.

BS Nguyễn Thắng (Bệnh viện Mắt TƯ)

Theo Đời sống
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top