Thủy đậu người lớn chớ chủ quan

Thủy đậu ở người lớn có nguy cơ gặp các biến chứng. Nếu không được điều trị kịp thời người bệnh có nguy cơ mắc phải các di chứng nặng nề như chậm phát triển trí tuệ, động kinh, điếc…và  tử vong…
thủy đậu

Ảnh minh họa

Bà Trần Hồng L. 57 tuổi (Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, có biểu hiện hôn mê, trên người có một vài nốt thủy đậu.

Nguyên nhân là do bà bị lây bệnh từ cháu, nhưng thấy cháu chỉ bôi thuốc xanh Methylene là khỏi, bà lại bị ít nên cũng không đi khám.

Nào ngờ, bà ngày càng mệt, sốt cao và rối loạn ý thức, đi khám được kết luận viêm não do biến chứng của thủy đậu.

Lời bàn: Thủy đậu ở người lớn có nguy cơ gặp các biến chứng nhiều hơn ở trẻ nhỏ. Biến chứng hay gặp nhất là thủy đậu bị nhiễm trùng làm cho bệnh lâu khỏi và khi khỏi dễ để lại sẹo sâu.

Nếu thủy đậu mọc nhiều trên da và niêm mạc có thể gây viêm niêm mạc miệng, âm hộ, viêm tai giữa, tai ngoài, viêm thận, gây tiểu.

Đặc biệt, người lớn hay gặp biến chứng nguy hiểm như gây viêm màng não, viêm thanh quản, viêm phổi.

Nếu không được điều trị kịp thời người bệnh có nguy cơ mắc phải các di chứng nặng nề như chậm phát triển trí tuệ, động kinh, điếc…và  tử vong..

TS Nguyễn Văn Kính (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ)

Theo Đời sống
back to top