Thuốc Đông y trị thoái hóa cột sống lưng

(khoahocdoisong.vn) - Thoái hóa cột sống là một bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, không có thuốc đặc trị để chữa quá trình thoái hóa, điều trị triệu chứng và phục hồi chức năng là chủ yếu và quan trọng, trong đó phải chú ý phối hợp nhiều biện pháp như dùng thuốc, vật lý trị liệu, tập luyện cột sống...

Hỏi: Xin cho biết bệnh thoái hóa cột sống lưng nên điều trị như thế nào? Dùng thuốc Đông y ra sao và phải kiêng kỵ gì?

Nguyễn Văn Hải (Bắc Giang)

ThS Hoàng Khánh Toàn, nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Thoái hóa cột sống lưng hay còn gọi là hư cột sống lưng, hư xương sụn cột sống lưng... là một bệnh cột sống mạn tính, đau và biến dạng, không có biểu hiện viêm. Tổn thương cơ bản của bệnh là tình trạng thoái hóa của sụn khớp và đĩa đệm, phối hợp với những thay đổi ở phần xương dưới sụn và màng hoạt dịch.

Nguyên nhân chính của hư khớp là quá trình lão hóa và tình trạng chịu áp lực quá tải kéo dài của sụn khớp và đĩa đệm, trong đó có vai trò của dáng đi thẳng đứng bằng hai chân của con người. Bởi vậy, thoái hóa cột sống là một bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, không có thuốc đặc trị, điều trị triệu chứng và phục hồi chức năng là chủ yếu và quan trọng, trong đó phải chú ý phối hợp nhiều biện pháp như dùng thuốc, vật lý trị liệu, tập luyện cột sống...

Thuốc Đông y để điều trị thoái hoá cột sống rất phong phú, có thể chia làm nhiều loại như thuốc uống trong (độc vị hoặc đa vị, cổ phương hoặc tân phương...), thuốc ngâm, xông, xoa, bôi, đắp...

Để đạt được hiệu quả cao, thông thường người bệnh phải được các thầy thuốc chuyên khoa khám xét kỹ lưỡng theo tứ chẩn rồi trên cơ sở đó mới tiến hành lựa chọn các vị thuốc và bài thuốc thích hợp, Đông y gọi đó là phép biện chứng luận trị. Khi dùng, mỗi vị thuốc và bài thuốc thường có những kiêng kỵ cụ thể về ăn uống và sinh hoạt.

Theo Đời sống
back to top