Thuốc chống đông “kỵ” tỏi

Sự cố chảy máu khó cầm cũng giống như khi chúng ta dùng chung tỏi với thuốc chống đông máu. Để tránh các tai biến, tốt nhất trong thời gian bị bệnh nên tránh không dùng tỏi.
thuốc chống đông

Khi đang dùng thuốc chống đông không nên ăn tỏi.

Hỏi: Tôi nghe nói ăn tỏi giúp phòng ngừa tim mạch, chống mỡ máu nhưng bác sĩ kê đơn thuốc tim mạch cho tôi lại bảo tôi không được ăn tỏi. Xin KH&ĐS tư vấn?

Lê Thị Huyền (Hà Nội)

BS Cao Hồng Phúc, Bệnh viện 103: Sự cố chảy máu khó cầm cũng giống như khi chúng ta dùng chung tỏi với thuốc chống đông máu.

Ở những người bệnh bị rối loạn mỡ máu hoặc bị tắc mạch não, mạch vành, người ta buộc phải dùng các thuốc chống đông máu loại mạnh cho đường uống như wafarin.

Khi dùng wafarin, một ưu điểm đạt được ngay đó là dễ dàng kiểm soát cục máu đông.

Nhưng nếu chúng ta lại dùng chung với tỏi với các dạng như tỏi sống, tỏi ngâm, tỏi xào… chúng ta có nguy cơ bị mất kiểm soát các bệnh này.

Người bệnh sẽ bị rơi vào tình trạng từ dễ đông máu sang dễ chảy máu. Chỉ cần một va đập nhẹ thôi máu cũng rất khó đông. Các cách thức phục hồi trước những chấn thương tự nhiên bị giảm tác dụng.

Do đó, để tránh các tai biến, tốt nhất trong thời gian bị bệnh nên tránh không dùng tỏi.

Các dạng viên uống như tinh chất tỏi, chiết xuất tỏi cũng không nên sử dụng.

Các biện pháp phòng chống trong sinh hoạt cũng được áp dụng giống như các thuốc chống kết dính tiểu cầu.

T.Nga (ghi)

Theo Đời sống
back to top